Bà Rịa - Vũng Tàu:

Va chạm giữa tàu dịch vụ dầu khí và tàu cá, một người chết, một người mất tích

17:54 | 26/02/2019

495 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Vào lúc 16h20 ngày 25/2, tàu Everest 6 (thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí HD Marine) hành trình từ mỏ Tê Giác Trắng về Vũng Tàu, khi đến vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 06 hải lý về hướng Đông Nam ngoài khơi vùng biển Vũng Tàu thì bất ngờ va chạm với tàu cá BĐ 94005 TS (của Bình Định, trên tàu có 15 ngư dân) đang hành trình từ La Gi (Bình Thuận) về Vũng Tàu.  

Vụ va chạm đã làm tàu cá BĐ 94005 TS bị chìm, ngư dân rơi xuống biển. Ngay sau va chạm xảy ra, tàu Everest 6 cùng 1 tàu cá đang hoạt động gần đó đã cứu vớt được 14 ngư dân (trong đó, 1 ngư dân đã tử vong sau đó). Hiện 1 người vẫn còn mất tích. Cả 14 ngư dân trên đã được đưa về Vũng Tàu.

ba ria vung tau va cham giua tau dich vu dau khi va tau ca lam mot nguoi chet mot nguoi mat tich
Ông Lâm kể về vụ tàu cá bị va chạm, chìm

Ông Lê Tuấn Lâm (SN 1974, ở Bình Định) là chủ tàu cá cho biết, tàu BĐ 94005 TS công suất 350 mã lực hành nghề lưới rút. Tàu vừa hoàn thành chuyến biển và đang hành trình về đất liền. Ngư dân tử vong được xác định là anh Ngô Văn Tổng (SN 1968, ở La Gi, Bình Thuận). Ngư dân còn mất tích khả năng là anh Lê Quốc Toàn (SN 1999, ở La Gi, Bình Thuận).

Ngay sau khi tiếp nhận, xác minh thông tin vụ việc, Trung tâm III đã điều động tàu SAR 413 rời cầu đi cứu nạn khẩn cấp. Đồng thời, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và các đơn vị liên quan huy động các phương tiện hoạt động trong khu vực: tàu PTSC Hạ Long; ca nô hoa tiêu Kim Long, Tân Cảng P3, Vũng Tàu 2016 tổ chức tiếp nhận đưa về bờ 14 ngư dân được cứu (trong đó có 01 ngư dân đã tử vong) và triển khai công tác tìm kiếm 01 ngư dân còn lại.

Đến 16h ngày 26/2, tàu SAR 413 vẫn đang thực hiện chỉ huy hiện trường, phối hợp với các tàu EVEREST 6, Phú Mỹ 5 và các tàu được huy động triển khai công tác tìm kiếm hết sức khẩn trương, liên tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Song song với việc triển khai phương tiện tổ chức tìm kiếm trên mặt nước, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng đã triển khai thợ lặn để tìm kiếm người bị nạn có khả năng bị kẹt trong tàu cá BV 94005 TS. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết tại hiện trường có gió Đông Bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7; sóng cao từ 1,5 - 2,5m nên việc triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Hồng Thắm