Tuyên án các bị cáo phá 16 ha rừng ở Quảng Nam

19:00 | 01/11/2018

177 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ba bị cáo liên quan đến vụ phá hơn 16 ha rừng xảy ra tại xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) vừa bị đưa ra xét xử. Đây là vụ phá rừng nghiêm trọng được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm vào tháng 9/2017.  

Ngày 1/11, Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) đã tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ phá rừng phòng hộ tại xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) được phát hiện vào tháng 2/1017 vừa qua.

Ba đối tượng bị đưa ra xét xử gồm Phùng Văn Bảy (40 tuổi), Nguyễn Thị Việt (39 tuổi, cùng trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) và Nguyễn Hoàng Mai (40 tuổi, trú TP Tam Kỳ) về tội “Hủy hoại rừng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, vào tháng 2/2017, Phùng Văn Bảy cùng vợ là Nguyễn Thị Việt đã vào khu vực rừng Dội Lớn thuộc thôn 8, xã Tiên Lãnh để phát quang rừng. Đến cuối tháng 5, hai đối tượng tiếp tục dùng cưa lốc cắt hạ cây gỗ lớn ở khoảng rừng này sau đó đốt cháy, mua hạt keo về tỉa.

Tháng 6/2017, hai vợ chồng Bảy tiếp tục thuê người dọn cỏ, trỉa dặm keo. Cho đến giữa tháng 8/2017, khi đang về nhà mua lương thực để mang lên cho những người được thuê phát trỉa keo, Bảy bị cơ quan chức năng phát hiện vụ việc, lập biên bản.

Riêng đối tượng Nguyễn Hoàng Mai là cán bộ phụ trách kiểm lâm địa bàn xã Tiên Lãnh, nhận được tin báo của người dân về việc rừng phòng hộ khu vực Dội Lớn bị xâm hại đã vào hiện trường kiểm tra nhưng không lập biên bản, không lập hồ sơ vụ việc.

tuyen an cac bi cao pha 16 ha rung o quang nam
Hiện trường vụ phá rừng.

Đồng thời, Mai cũng không kịp thời báo cáo vụ việc cho Hạt Trưởng hạt kiểm lâm Nam Quảng Nam và lãnh đạo xã Tiên Lãnh xử lý. Theo kết quả kiểm đếm của cơ quan chức năng, khu vực rừng này đã bị hủy hoại với diện tích 167.188m2, trữ lượng gỗ bị thiệt hại là hơn 1.124 m3, trữ lượng gỗ thương phẩm là 674,788m3 trị giá 430 triệu đồng, đồng thời gây thiệt hại về môi trường vớ giá trị hơn 1,7 tỷ đồng.

Sau hai ngày xét xử, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước đã tuyên phạt Phùng Văn Bảy 4 năm tù giam và Nguyễn Thị Việt 3 năm tù treo về tội “hủy hoại rừng”. Bị cáo Nguyễn Hoàng Mai bị tuyên phạt 1 năm tù giam về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước cũng tuyên phạt bị cáo Bảy và Việt phải nộp phạt hơn 300 triệu đồng.

tuyen an cac bi cao pha 16 ha rung o quang nam
Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, vào tháng 9/2017, nhiều cơ quan báo chí đã thông tin về việc rừng phòng hộ ở Tiên Lãnh bị tàn phá nghiêm trọng. Sau khi vụ việc được thông tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Hạ Nguyên