Tướng Iran nói không muốn chiến tranh, nhưng không sợ chiến tranh
![]() |
| (Ảnh minh họa: AP) |
Trả lời phỏng vấn hãng tin Fars News ngày 18/5, Tổng tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Salami đã so sánh hệ thống chính trị của Mỹ với một cơ thể to lớn nhưng mắc bệnh về xương khớp. “Trên thực tế, nước Mỹ giống như Tòa tháp Đôi bị sụp đổ vì một cú đâm bất ngờ”, ông Salami nói, nhận định hệ thống của Mỹ có “sự rạn nứt và mất đi sức mạnh”.
Tuy nhiên, vị tướng này nhấn mạnh Iran không mong muốn chiến tranh. “Điểm khác biệt giữa chúng tôi và họ rằng họ sợ chiến tranh và không có ý chí về cuộc chiến”.
Phát ngôn của ông Salami gần như tương đồng với Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif.
“Trên thực tế, như lãnh tụ tối cao đã nói, sẽ không có chiến tranh vì chúng tôi không muốn chiến tranh”, ông Zarif trả lời phóng vấn hãng IRNA.
Nhà ngoại giao nhấn mạnh dù ông Trump tuyên bố ông không muốn xung đột vũ trang ở Iran, nhưng “những nhân vật xung quanh ông” đang thúc đẩy một cuộc chiến xảy ra.
Căng thẳng tại Trung Đông đang leo thang khi gần đây các nhà ngoại giao Mỹ cảnh báo các hãng hàng không thương mại bay qua vịnh Ba Tư về mối đe dọa có thể bị “xác định nhầm” và bắn nhầm vì “các hoạt động quân sự và căng thẳng chính trị đang leo thang”.
Song song với đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong tuần qua đã phát đi lệnh yêu cầu một số nhân viên ngoại giao ở Đại sứ quán tại Baghdad, Iraq và lãnh sự quán ở Irbil, các nhân viên của tập đoàn năng lượng Exxon Mobil trở về nước.
Trong bối cảnh xung đột có thể bùng phát bất cứ lúc nào, Bahrain, quốc gia ở vịnh Ba Tư, đã yêu cầu toàn bộ các công dân của họ từ Iran và Iraq hồi hương.
Căng thẳng ở Trung Đông bắt đầu leo thang từ ngày 5/5 khi Mỹ quyết định đưa nhóm tác chiến tàu sân bay và các vũ khí quân sự tới gửi thông điệp “cứng rắn” tới Iran tại Trung Đông.
Theo DT
-
Làn sóng đầu tư mới có đưa dầu mỏ Venezuela trở lại thời hoàng kim?
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày
-
Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Dầu Iran và Hormuz trở thành tâm điểm năng lượng
-
Chỉ 3 tàu qua Hormuz trong 24 giờ, tuyến huyết mạch dầu mỏ tiếp tục tê liệt
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng

