Tướng Iran cảnh báo sắc lạnh: 35 mục tiêu của Mỹ nằm trong tầm với trả đũa
![]() |
| Tên lửa của Iran trong một cuộc tập trận (Ảnh: Reuters) |
“Các mục tiêu quan trọng của Mỹ trong khu vực đã được Iran xác định từ lâu… Khoảng 35 mục tiêu của Mỹ cũng như Tel Aviv (Israel) đều nằm trong tầm tấn công của chúng tôi”, hãng tin Tasnim hôm nay dẫn lời tướng Gholamali Abuhamzeh, chỉ huy Vệ binh Cách mạng tại tỉnh Kerman ở miền nam Iran.
Ông Abuhamzeh không nêu các mục tiêu cụ thể, nhưng đã đề cập tới các tàu chiến Mỹ hoạt động tại eo biển Hormuz, một tuyến vận tải biển quan trọng nối vịnh Péc-xích với vịnh Oman và Ấn Độ Dương.
“Eo biển Hormuz là một địa điểm quan trọng đối với phương Tây và một số lượng lớn tàu khu trục và tàu chiến của Mỹ qua đây”, quan chức trên nói.
Ông Abuhamzeh đưa ra các bình luận trên sau khi tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng - một đơn vị tinh nhuệ chuyên hoạt động ở nước ngoài - đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái cạnh sân bay Baghdad, Iraq vào sáng sớm ngày 3/1 giờ địa phương. Ông này thiệt mạng cùng vài quan chức cấp cao khác từ một nhóm dân quân của Iraq được Iran hậu thuẫn.
Tỉnh Kerman là quê nhà của tướng Soleimani và thi thể của ông dự kiến sẽ được đưa từ Iraq về an táng tại đây vào ngày mai, 5/1.
Ông Abuhamzeh nói thêm rằng việc giết chỉ huy của Quds là “sai lầm chiến lược nghiêm trọng nhất” của Mỹ trong 4 thập niên đối đầu với Iran, và thề rằng Tehran sẽ trả đũa.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nhấn mạnh rằng Iran “không tìm cách leo thang căng thẳng trong khu vực”. Tuy nhiên, “sự hiện diện và can thiệp của các lực lượng nước ngoài và bên ngoài khu vực đã gây mất ổn định, mất an ninh và leo thang căng thẳng”, ông Zarif nói với người đồng cấp Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, tại Tehran hôm nay.
Trong khi đó, giới chức tại Washington nói vụ giết ông Soleimani đã giúp ngăn chặn các vụ tấn công lớn chống lại nước Mỹ và cứu sống hàng trăm người Mỹ. Tổng thống Donald Trump thậm chí còn gọi ông Soleimani là “một nhân vật khủng bố”, nhưng bỏ qua sự thật rằng ông này đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh bại nhóm phiến quân Hồi giáo IS tại Syria và Iraq.
Theo Dân trí
-
Xung đột Mỹ-Israel với Iran có thể kết thúc trong 2-3 tuần tới?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 31/3: Iran bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra
-
Xung đột Mỹ - Iran và làn sóng thiếu hụt năng lượng toàn cầu
-
Iran thu phí các tàu rời Hormuz như thế nào?
-
Hormuz thành quân bài "mặc cả": Iran đưa yêu sách mới vào đàm phán với Mỹ
-
Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
-
Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm
-
Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và khảo sát địa điểm xây dựng kho dầu chiến lược
-
BSR vận hành an toàn, ổn định NMLD Dung Quất, cung ứng tối đa xăng dầu cho nền kinh tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

