Truy tố 41 đối tượng trong đường dây đánh bạc 600 tỉ đồng

15:05 | 14/05/2019

358 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 14/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã hoàn tất kết luận điều tra, chuẩn bị chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 41 bị can về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 41 bị can trong đường dây đánh bạc có số tiền các con bạc nước vào lên tới 600 tỉ đồng. Đáng lưu ý đường dây này được tổ chức bởi một loạt đối tượng giang hồ cộm cán, được tổ chức uy mô, có phân công phân nhiệm "có lớp có lang" theo kiểu "xã hội đen".

truy to 41 nguoi trong duong day danh bac 600 ti dong
Các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trăm tỉ tại Quảng Nam.

Theo kết quả điều tra, trong năm 2018, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện Huỳnh Quốc Việt (38 tuổi; ngụ xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng nên đã lập chuyên án triệt phá.

Vào ngày 22/9/2018, gần 100 trinh sát thuộc Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục A06, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng, Gia Lai đồng loạt khám xét nhà riêng của 19 người có liên quan. Công an bắt giữ 7 đối tượng và vận động nhiều người ra đầu thú.

Ngay tại thời điểm cất lưới chuyên án triệt phát đường dây đánh bạc khủng này, lực lượng chức năng đã thu giữ một loạt tang vật, vũ khí gồm: 1 súng Kalipdu, 12 viên đạn, 1 súng bắn điện, 6 điện thoại di động, 3 ôtô và 437 triệu đồng...

Sau khi điều tra làm rõ, Công an Quảng Nam xác định từ tháng 7/2018, bị can Việt, Hạ Ngọc Vi (31 tuổi), Nguyễn Công Huy (34 tuổi; cùng ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) cùng 38 bị can khác sử dụng mạng internet tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên đến hơn 600 tỉ đồng.

Đáng chú ý trong đường dây này có nhiều đối tượng thuộc thành phần "xã hội đen", đã và đang có tiền án tiền sự ở trải dài tại các tình từ miền Trung đến miền Nam như Quảng Nam, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Đà Nẵng, TP HCM...