Truy bắt chủ trường gà "khủng" ở miền Tây

13:46 | 10/04/2013

3,464 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Chủ trường gà khủng ở miền Tây được xác định đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi bị lực lượng cảnh sát triệt phá.

>> Triệt phá trường gà 'khủng' ở miền Tây

Ngày 9/4, tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Cần Thơ cho hay, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Huỳnh Thanh Hùng (SN 1976, trú tại huyện Thới Lai), Trần Minh Cường (SN 1977, tự Cường “ngáo”, trú tại huyện Phong Điền), Trương Văn Tấn (SN 1983, tự Luân) và Lâm Hùng Dũng (SN 1979, tự Quốc, đều trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Hàng chục con bạc bị bắt giữ tại trường gà.

Như Petrotimes đã phản ánh, chiều 28/3, hàng chục Cảnh sát Công an TP Cần Thơ đã triệt phá trường gà khủng tại khu vực 5, phường An Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và bắt quả tang 29 đối tượng đang mải mê đá gà ăn tiền. Cảnh sát thu giữ 337 triệu đồng, 80 USD, 29 xe máy các loại, 26 điện thoại di động, 20 con gà…

Sau khi sới gà bị triệt phá, đối tượng Hoàng Quý (SN 1975, ngụ khu vực 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được xác định là nghi phạm đứng ra tổ chức cho các con bạc đá gà ăn tiền quy mô lớn đang bị cảnh sát truy bắt.

Tang vật thu được trong vụ án.

Trước đó, Công an Cần Thơ đã theo dõi một thời gian dài về hoạt động của trường gà này. Tụ điểm này hội tụ những con bạc có tiếng tại TP Cần Thơ.

Khi bị triệt phá hàng chục đối tượng chạy tán loạn hòng thoát thân nhưng đã bị hơn 50 chiến sĩ cảnh sát bố trí các gọng kìm kịp thời trấn áp và bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác định rõ vai trò các đối tượng để đưa ra truy tố trước pháp luật.

Cẩm Vân

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc