Trung Quốc tiếp tục loại bỏ đồng đôla Mỹ và mua vàng số lượng lớn
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã nâng dự trữ vàng từ 61,61 triệu ounce trong tháng 5/2019 lên 61,94 triệu ounce vào tháng 6, trang web của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết ngày 10/7. Quy đổi thành tấn, mức tăng tháng trước là 10,3 tấn, tổng cộng trong 6 tháng gần đây đạt gần 74 tấn vàng. Như vậy, trong 6 tháng liên tiếp, Bắc Kinh liên tục bán đồng đôla Mỹ ra để mua vàng vào.
Nhiều chuyên gia tin rằng đây là một chiến lược nhằm đa dạng hóa nguồn dự trữ của Trung Quốc, chủ yếu là do căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.
Vàng là một tài sản độc lập, có nghĩa là trong trường hợp bị cấm vận, một quốc gia có vàng luôn có thể bán nó để lấy bất cứ ngoại tệ nào mong muốn hoặc đổi hàng.
"Với sự căng thẳng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, không có gì lạ khi Bắc Kinh đang cố gắng đa dạng hóa dự trữ và giảm dự trữ đồng đôla Mỹ", chuyên gia kinh tế Howie Lee thuộc Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp ở Singapore cho biết. Ông Lee nói thêm rằng Bắc Kinh có thể sẽ tiếp tục tăng dự trữ vàng trong những tháng tới, đặc biệt là vì lượng dự trữ vàng của Trung Quốc vẫn còn lâu mới bắt kịp Hoa Kỳ và Đức.
Dự trữ lượng vàng lớn cũng là một yếu tố quan trọng để khẳng định Trung Quốc là một siêu cường, chuyên gia Lee nhận định.
Ngoài ra, nhờ giá vàng tăng mạnh vào tháng trước, giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng mạnh.
Theo dự báo của một số nhà phân tích, tổng cộng Trung Quốc có thể mua gần 150 tấn vàng trong năm nay.
Nga cũng là một trong những nước mua vàng tích cực nhất trong những năm gần đây.
Vào cuối năm 2018, Nga nằm trong top 5 quốc gia có lượng vàng lớn nhất và đứng trước Trung Quốc vào thời điểm hiện tại.
Liệu các nước có hạ bệ được đồng đôla Mỹ? |
Về "cái chết” của đồng đôla Mỹ |
Nh.Thạch
AFP
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
-
Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng: Củng cố, hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong Petrovietnam