Trung Quốc tiếp tục ban hành hạn ngạch nhập khẩu dầu thô
![]() |
| Ảnh: OP |
Không giống như các nhà máy lọc dầu nhà nước, các nhà máy lọc dầu tư nhân ở Trung Quốc cần được cấp hạn ngạch nhập khẩu để có thể nhập dầu thô về chế biến tại nhà máy lọc dầu của họ.
Theo nguồn tin của Reuters, chính quyền Trung Quốc hiện đã ban hành hạn ngạch nhập khẩu ít nhất 152,49 triệu tấn dầu thô cho các nhà máy lọc dầu tư nhân.
Những khoản này bổ sung vào ít nhất 5,84 triệu tấn dầu thô khác vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm sau, mà Trung Quốc đã ban hành vào cuối tháng 11.
Hạn ngạch 5,84 triệu tấn dự kiến sẽ được sử dụng vào cuối năm nay. Với lô thứ hai ít nhất 152,49 triệu tấn, hạn ngạch nhập khẩu dầu thô cho các nhà máy lọc dầu độc lập cho đến năm 2025 đã tăng lên 158,33 triệu tấn hay 3,17 triệu thùng mỗi ngày, theo ước tính của Reuters. Con số này so với tổng hạn ngạch nhập khẩu là 179,01 triệu tấn cho năm 2024.
Trung Quốc gần đây đã nâng hạn ngạch nhập khẩu dầu thô tạm thời mà nước này sẽ cấp cho các nhà máy lọc dầu tư nhân vào năm 2025 lên 257 triệu tấn, tăng từ mức trần 243 triệu tấn dầu thô cho năm 2024.
Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã chứng kiến nhu cầu dầu và nhập khẩu dầu thô mờ nhạt vào năm 2024 trong bối cảnh nền kinh tế yếu hơn dự kiến và nhu cầu về nhiên liệu vận tải đường bộ chững lại. Hạn ngạch nhập khẩu dầu thô mới có thể thúc đẩy hoạt động mua vào năm 2025, đặc biệt nếu giá dầu tiếp tục ở mức thấp 70 USD/thùng.
Sau nhiều tháng nhập khẩu dầu thô yếu, nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 đã tăng lần đầu tiên sau 7 tháng do giá thấp hơn kích thích nhu cầu mạnh hơn. Tỷ lệ nhập khẩu trung bình hàng ngày trong tháng 11 đứng ở mức 11,81 triệu thùng, Reuters đưa tin trước đó vào tháng 12, trích dẫn dữ liệu Hải quan Trung Quốc.
Bình An
OP
-
Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc
-
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
-
Trung Quốc yêu cầu các "teapot" duy trì sản lượng nhiên liệu
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
Kết nối thị trường, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong "sân chơi" carbon
-
Giá dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít
-
Việt Nam - Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác công nghiệp, năng lượng và kinh tế số
-
An ninh năng lượng cần nền tảng chính sách ổn định, nhất quán

