Trung Quốc sẽ không được mua dầu từ kho dự trữ của Mỹ
![]() |
| Ảnh minh họa |
Việc sửa đổi Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng diễn ra trong bối cảnh Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ đang ở mức thấp nhất trong 40 năm sau khi chính quyền Biden cắt giảm 180 triệu thùng vào năm ngoái để giúp kiềm chế giá dầu. Luật được bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Dân chủ Joe Manchin của Tây Virginia và Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Cộng hòa Texas, cần 60 phiếu thuận để được thông qua.
Việc sửa đổi đã được lên kế hoạch với một cuộc bỏ phiếu vào chiều thứ Tư (19/7), nhưng đã được chuyển sang thứ Năm (20/7). Kết quả kiểm phiếu là 85 trên 14 ủng hộ biện pháp này, vượt quá 60 phiếu bầu cần thiết tại Thượng viện.
Luật này tương tự như dự luật đã được Hạ viện thông qua vào tháng 1, cấm bán dầu của Mỹ từ kho dự trữ cho bất kỳ công ty nào dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cấm xuất khẩu bất kỳ loại dầu thô nào từ SPR sang Trung Quốc. Theo một phát ngôn viên của ông Manchin, phiên bản của Thượng viện cũng cấm bán dầu cho Nga, Triều Tiên và Iran.
Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, được thành lập sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Ả Rập vào những năm 1970, hiện ở mức 346,8 triệu thùng. Chính quyền Biden đã tuyên bố sẽ bổ sung dự trữ, mặc dù cho đến nay tốc độ gia tăng vẫn còn rất nhỏ.
Đảng Cộng hòa, những người đã chỉ trích việc ban hành này là một mánh khóe để giảm giá xăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm ngoái, cũng đã cảnh báo về việc sử dụng các kho dự trữ khẩn cấp của chính quyền. Đảng này cáo buộc Bộ Năng lượng đã chuyển 900.000 thùng dầu cho Unipec America Inc., một công ty con của Sinopec thuộc sở hữu của Trung Quốc và là công ty nhận khoản đầu tư hàng tỷ USD của BHR Partners, một công ty cổ phần tư nhân nơi ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, là thành viên hội đồng sáng lập.
Nhà Trắng cho biết Bộ Năng lượng theo luật phải bán dầu từ SPR cho người trả giá cao nhất, bất kể người trả giá đó có phải là một công ty nước ngoài hay không. Họ cũng nói rằng việc giải phóng dầu từ kho dự trữ vào năm ngoái là cần thiết để giải quyết tình trạng tăng giá đột biến do xung đột ở Ukraine và sự gián đoạn nguồn cung sau đó.
Đỗ Khánh
Bloomberg
-
Iran dọa nâng làm giàu uranium lên 90%, ông Trump quyết không nhượng bộ
-
Mỹ - Trung chuẩn bị hội đàm về Iran, hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo
-
Iran tuyên bố "chờ lệnh khai hỏa"; Tàu chở hàng từ Abu Dhabi bị UAV tấn công
-
Tổng thống Trump đi tìm "công thức thần kỳ" chấm dứt xung đột với Iran
-
Tổng thống Trump: "Dự án Tự do" sẽ tạm dừng trong một khoảng thời gian ngắn
-
Lấy dân là gốc, là trung tâm của đổi mới, phát triển
-
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI
-
Dự kiến Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 20/10
-
Đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
-
Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới
