Trung Quốc muốn “toàn cầu hóa” nhân dân tệ
Tuyên bố này đã được đăng tải vào ngày hôm qua (10/8), trên trang web của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Đơn vị này cho biết kế hoạch “toàn cầu hoá” nhân dân tệ thông qua 2 hướng là tìm kiếm sự hợp tác hơn nữa với các quốc gia khác và cải thiện cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ việc sử dụng rộng rãi đồng tiền này.
![]() |
| Trung Quốc đang muốn "toàn cầu hoá" đồng nhân dân tệ. |
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng có kế hoạch mở rộng các kênh tài trợ dự án bằng nhân dân tệ và tăng cường sử dụng như một đồng tiền dự trữ toàn cầu.
Trước đó, vào 18/7, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ấn định tỷ giá hối đoái của đồng tiền quốc gia ở mức thấp nhất kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2010 là 6,6961 nhân dân tệ/đôla.
Tháng 6 năm nay, thị phần đồng nhân dân tệ trong các giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới đã giảm xuống 1,72% — mức thấp nhất kể từ năm 2014.
Ngọc Dung
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Chính sách thuế cần ứng phó nguy cơ xe điện giá rẻ từ nước ngoài vào Việt Nam
-
Tin tức kinh tế ngày 20/4: Nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên tối đa 1 tỷ đồng
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030



