Trung Quốc lớn tiếng cảnh báo Anh đưa tàu sân bay tới Biển Đông
![]() |
Anh lên kế hoạch đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Ảnh: Pa Wire) |
Bộ Quốc phòng Anh đang lên kế hoạch đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth mới của nước này tới châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm khu vực Biển Đông, trong đợt triển khai hoạt động đầu tiên của tàu chiến này. Dự kiến HMS Queen Elizabeth sẽ được triển khai vào năm 2021.
Theo trang tin Telegraph, Trung Quốc ngang nhiên phản đối kế hoạch trên của Anh. Bắc Kinh lớn tiếng cảnh báo rằng, việc Anh triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông có thể bị coi là “hành động thù địch”.
Thiếu tướng Su Guanghui, tùy viên quân sự của Trung Quốc tại Anh, đã phát đi cảnh báo cứng rắn trong bài phát biểu tại London hồi tuần trước. Ông Su tuyên bố tàu sân bay HMS Queen Elizabeth hay bất kỳ tàu chiến nào của Anh cũng có thể đối mặt với nguy cơ bị đáp trả bằng vũ lực nếu đi qua khu vực tranh chấp trên Biển Đông.
Phản hồi tuyên bố của các quan chức Trung Quốc, một phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết Anh vẫn cam kết khẳng định quyền tự do hàng hải.
“Anh có lợi ích lâu dài trong khu vực và cam kết duy trì an ninh khu vực. Sự hiện diện của các lực lượng hải quân quốc tế tại Biển Đông là điều bình thường và Hải quân Hoàng gia Anh cũng không phải ngoại lệ”, người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết.
Năm ngoái, Trung Quốc cũng đã phản ứng giận dữ khi Anh đưa HMS Albion, một trong những tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Hoàng gia Anh, đi qua Biển Đông. Tàu Anh đã di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nơi Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép.
Bộ Quốc phòng Anh khẳng định tàu HMS Albion hoạt động tại vùng biển quốc tế. Đây cũng là một phần trong chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông của Anh.
Chính phủ Anh đã thể hiện rõ quyết tâm thực hiện các chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải ở các vùng biển quốc tế cùng hai đồng minh Mỹ và Australia. Động thái này của Anh cũng nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới tham vọng bành trướng của Trung Quốc trong khu vực.
Theo Dân trí
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Giới lọc dầu Trung Quốc thận trọng trước căng thẳng Iran – Israel
-
Trung Quốc tăng xuất khẩu than do cung vượt cầu
-
Trung Quốc tiến gần đến vai trò cường quốc xuất khẩu năng lượng
-
IEA: Nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể đạt đỉnh sớm hơn dự báo
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước