Trung Quốc đổ hóa chất đầu độc cá ở Trường Sa
| Tướng Phạm Xuân Thệ: Cần cảnh giác với Trung Quốc trước 'giờ G' Không nằm ngoài dự đoán của các học giả quốc tế, trước khi Tòa trọng tài thường trực quốc tế (PCA) ra phán quyết về vụ kiện “Đường lưỡi bò” dự kiến vào cuối tháng 5/2016 thì Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành vi “xấc xược” trên Biển Đông. |
![]() |
| Cá chết hàng loạt ở Trường Sa do Trung Quốc đầu độc bằng hóa chất |
Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Philippines chiếm giữ trái phép và cho người lên sinh sống.
Theo Kalayaan ATIN ITO, hành động của Trung Quốc là nhằm trước hết triệt đường sống của những cư dân Philippines trên hòn đảo này. Sau đó là xua đuổi họ đi nơi khác, cô lập hòn đảo để Bắc Kinh dễ dàng thực hiện hoạt động quân sự hóa ở Trường Sa, tương tự như những gì họ đã làm ở một loạt những hòn đảo nhân tạo trên Biển Đông thời gian qua.
Kalayaan ATIN ITO kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin trên để tố cáo những hành động tàn phá môi trường biển của Trung Quốc và xa hơn nữa là bóc trần bộ mặt tham lam của Trung Quốc ở Biển Đông.
Việc Trung Quốc tàn phá môi trường ở Biển Đông không mới. Ngày 31/5/2015, Petrotimes đã có đăng bài “Chính Trung Quốc đang tàn phá sinh thái Biển Đông”, sau đó vào ngày 16/12/2015, Petrotimes lại tiếp tục có bài “Ngư dân Trung Quốc đang tàn phá rạn san hô ở Trường Sa!”.
![]() |
| Tướng Phạm Xuân Thệ: Cần cảnh giác với Trung Quốc trước 'giờ G' Không nằm ngoài dự đoán của các học giả quốc tế, trước khi Tòa trọng tài thường trực quốc tế (PCA) ra phán quyết về vụ kiện “Đường lưỡi bò” dự kiến vào cuối tháng 5/2016 thì Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành vi “xấc xược” trên Biển Đông. |
| Ngư dân Trung Quốc đang tàn phá rạn san hô ở Trường Sa! Không chỉ bị Hải quân Trung Quốc cảnh cáo, đe dọa khi bay gần các đảo nhân tạo ở Trường Sa, phóng viên Rupert Wingfield-Hayes của BBC còn chứng kiến những thực tế buồn và “sốc” khác ở vùng biển này. Đó là cảnh ngư dân Trung Quốc ngang nhiên khai thác, hủy hoại san hô, săn bắt các loài động vật quý hiếm và sự hủy hoại môi trường mà chương trình cải tạo đảo của Trung Quốc đang gây ra ở vùng biển gần đó. |
| Chính Trung Quốc đang tàn phá sinh thái Biển Đông Từ năm 2014, Trung Quốc bắt đầu ráo riết thực hiện kế hoạch xây đảo nhân tạo tại Biển Đông. Cho đến thời điểm này, việc xây đảo nhân tạo nhằm xác lập “chủ quyền” đang gây tổn hại môi trường sinh thái một cách nghiêm trọng. |
H.Phan
Kalayaan ATIN ITO
-
Trung Quốc: Tiên phong đưa AI xuống biển
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu các thiết bị biến tần năng lượng của Trung Quốc
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ


