Trung Quốc chuẩn bị đánh vào yếu điểm của Úc
![]() |
| Một mỏ than đã khai thác hết ở Úc |
Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham cho biết ông đã hỏi Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao xem liệu nước này có thực sự chỉ thị cho các công ty Trung Quốc ngừng mua than của Úc hay không, đây sẽ là một biện pháp trả đũa trong bối cảnh quan hệ song phương đang xấu đi. Ông nói với Sky News: “Tôi đã thảo luận với ngành công nghiệp Úc và chúng tôi đang tiếp cận các nhà chức trách Trung Quốc về những tin đồn trên truyền thông”.
Ông Birmingham không thể xác nhận rằng một lệnh cấm vận than không chính thức đã được đưa ra. Nhưng những lời nói của Birmingham có xu hướng tạo sự tin cậy cho một lượng thông tin nhất định đã được lan truyền trong những tuần gần đây. "Tôi không muốn dính vào suy đoán này, nhưng chúng tôi đang làm việc với ngành công nghiệp, chúng tôi đang hành động và chúng tôi đang nói chuyện với Trung Quốc", ông nói.
Một số ấn phẩm chuyên nghiệp, bao gồm cả S&P Global Platts, đã báo cáo rằng các nhà máy thép và nhà cung cấp năng lượng của Trung Quốc do nhà nước kiểm soát đã được "chỉ thị bằng lời nói" ngừng mua than của Úc.
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Úc, vốn đã căng thẳng trên hàng loạt hồ sơ, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn khi Thủ tướng Scott Morrison ủng hộ yêu cầu của Mỹ về một cuộc điều tra về dịch coronavirus xuất hiện ở Trung Quốc.
Lệnh cấm vận của Trung Quốc đối với than đá sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế Úc, vốn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nguyên liệu thô và đang trải qua cuộc suy thoái đầu tiên sau 30 năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây cũng sẽ là một cú đánh vào chính phủ bảo thủ của Úc, vốn nhắm mắt làm ngơ trước những cân nhắc về môi trường, gần đây còn khẳng định hỗ trợ vô điều kiện cho ngành than để làm hài lòng một bộ phận cử tri.
Các bộ trưởng Úc cho biết họ ngày càng khó tiếp cận với những người đồng cấp Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ song phương đang xấu đi.
Đối tác thương mại lớn nhất của Úc, Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu thịt bò từ bốn nhà cung cấp lớn của Úc vào mùa xuân, sau đó áp thuế lên 80,5% đối với lúa mạch của Úc. Tiếp theo, vào tháng 6, Bắc Kinh kêu gọi du khách và sinh viên Trung Quốc tránh Úc, biện minh cho khuyến cáo này bằng các vụ “phân biệt chủng tộc” đối với người gốc Hoa ở Úc. Bắc Kinh gần đây đã mở một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang Úc, có thể dẫn đến việc đánh thuế nặng.
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao Kazakhstan chuyển hướng xuất khẩu dầu sang Trung Quốc?
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (8/12 - 14/12)
-
Trung Quốc tăng cường mua dầu thô của Ả Rập Xê-út
-
Trung Quốc: Nhập khẩu dầu chạm mốc cao nhất trong hai năm
-
Các tập đoàn năng lượng Trung Quốc mở rộng sang thị trường pin lưu trữ
-
Thủ tướng: Ngành Công Thương phải giữ vai trò tiên phong thúc đẩy tăng trưởng và hiện đại hóa
-
Tuyên giáo và Dân vận “bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập” nhân dân
-
Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
-
Hoàn thiện thể chế đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

