Trung Quốc chớp thời cơ sau khi Nga cấm xuất khẩu uranium sang Hoa Kỳ
![]() |
| Máy ly tâm khí để tách đồng vị urani tại một nhà máy Rosatom ở Novouralsk, Nga. Ảnh RT |
Trong 10 tháng qua, Trung Quốc đã mua 849 triệu đô la uranium làm giàu từ Nga – tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu hải quan do RIA Novosti phân tích. Chỉ riêng trong tháng 10, lượng nhập khẩu của nước này đã tăng gấp đôi so với tháng 9, đạt 216 triệu đô la.
Hàn Quốc cũng đã tăng lượng mua lên 650 triệu đô la trong 10 tháng qua, trở thành nước nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân lớn thứ hai từ Nga.
Hoa Kỳ, khách hàng chính của Nga vào năm ngoái, đã giảm lượng mua xuống gần 1/3, nhập khẩu 574 triệu đô la nhiên liệu hạt nhân của Nga trong 9 tháng, tụt xuống vị trí thứ ba.
Đầu năm nay, Washington đã công bố lệnh cấm mua uranium làm giàu thấp của Nga nhưng cho phép Bộ Năng lượng ban hành lệnh miễn trừ cho đến năm 2028, trong trường hợp không có giải pháp thay thế hoặc nếu các lô hàng được coi là vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, năm 2022, Nga là nhà cung cấp urani nước ngoài hàng đầu của Hoa Kỳ, cung cấp gần một phần tư lượng urani làm giàu dùng làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân thương mại của Hoa Kỳ.
Để đáp trả các hạn chế của Washington, tuần trước, Moscow đã cấm xuất khẩu uranium làm giàu sang Hoa Kỳ, kể cả sang các quốc gia có các thỏa thuận thương mại nước ngoài với các thực thể mà được đăng ký trong phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ. Ngoại lệ sẽ chỉ đối với các nguồn cung theo giấy phép một lần do Cơ quan Kiểm soát Kỹ thuật và Xuất khẩu Liên bang chấp thuận và chỉ khi chúng phù hợp với lợi ích quốc gia của Nga.
Nga là nơi có tổ hợp làm giàu uranium lớn nhất thế giới, chiếm gần một nửa công suất toàn cầu. Thị phần uranium làm giàu của Moscow ước tính vào khoảng 40%, với giá trị xuất khẩu là 2,7 tỷ đô la.
Tổng thống Vladimir Putin đã phát biểu tại một cuộc họp Chính phủ vào tháng 9 rằng một số quốc gia đang vui vẻ tích trữ tài nguyên và hàng hóa của Nga trong khi áp đặt các hạn chế đối với Nga. Ông đề xuất hạn chế xuất khẩu một số nguyên liệu thô quan trọng về mặt chiến lược, bao gồm cả uranium, ra thị trường toàn cầu để đáp trả các nỗ lực của phương Tây nhằm ngăn chặn Nga tiếp cận các sản phẩm do nước ngoài sản xuất.
Yến Anh
RT
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu các thiết bị biến tần năng lượng của Trung Quốc
-
Nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc dự báo khó phục hồi
-
Ông Trump tung chương trình nhiên liệu giá rẻ cho người dân Mỹ
-
Nghị định số 272/2026/NĐ-CP: Đòn bẩy thể chế để các dự án năng lượng bước vào giai đoạn tăng tốc
-
Fed: Giá dầu sẽ hạ nhiệt bất chấp nguy cơ xung đột tái diễn
-
Vì sao thông báo của OPEC không còn quan trọng với giá dầu?
-
Goldman Sachs đảo ngược dự báo về thị trường dầu

