Trong trường hợp nào được bắt giữ Đại biểu Quốc hội?

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga.
Tối 7/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với bà Châu Thị Thu Nga (ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Đầu tư nhà đất (Housing Group) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Các quyết định trên được VKSND tối cao phê chuẩn.
Dư luận quan tâm là tại thời điểm bị bắt, bà Châu Thị Thu Nga đang là Đại biểu Quốc hội.
Trao đổi với phóng viên PetroTimes về vấn đề trên, Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến, Chủ tịch Hội đồng Kỉ luật - Thi đua - Khen thưởng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Theo quy định của pháp luật, trong thời gian Quốc hội không họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội để phục vụ công tác điều tra, truy tố.
Luật sư Tiến cũng nêu rõ: Trong Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với cử tri và nhân dân: Không được bắt, giam giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội. Trong thời gian Quốc hội không họp thì phải có có sự đồng ý của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Trong trường hợp đại biểu Quốc hội phạm tội quả tang mà bị tạm giữ thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến.
Cũng theo Luật sư Tiến, khi bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bà Châu Thị Thu Nga sẽ bị Quốc hội bãi nhiệm chức danh Đại biểu Quốc hội.
Được biết, trước bà Nga, từng có những trường hợp Đại biểu Quốc hội bị khởi tố, bắt giam như các ông Mạc Kim Tôn (Đại biểu Quốc hội khóa XI), Lê Minh Hoàng (Đại biểu Quốc hội khóa XI).
Ngoài ra, bà Châu Thị Thu Nga cũng là Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội (khóa 2011-2016).
Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến viện dẫn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: Trong trường hợp Đại biểu Hội đồng nhân dân bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Đại biểu Hội đồng nhân dân đó.
Đại biểu Hội đồng nhân dân phạm tội, bị Toà án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên mất quyền Đại biểu Hội đồng nhân dân.
Thảo Phượng (tổng hợp)
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 13
-
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2026: Thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển
-
Động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp
-
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước
-
Bộ Chính trị yêu cầu khởi công nhà máy điện hạt nhân từ đầu năm 2026

