Triều Tiên muốn Liên Hợp Quốc can thiệp vụ tàu vận tải bị Mỹ bắt giữ
Tàu vận tải Wise Honest thuộc sở hữu của Triều Tiên |
Ngày 17/5, Đại sứ Triều Tiên Kim Song đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đề nghị tổ chức này có biện pháp để yêu cầu Mỹ trả tự do cho tàu chở hàng trọng tải lớn Wise Honest.
Ông Kim nhấn mạnh, hành động can thiệp của Liên Hợp Quốc sẽ góp phần tạo nên sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên, cũng như chứng minh sự công bằng của tổ chức này.
Trước đó, chính quyền Bình Nhưỡng đã gọi vụ Mỹ bắt tàu Wise Honest là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược hoàn toàn tinh thần của tuyên bố chung được Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump thông qua tại Singapore hồi tháng 6/2018.
Mỹ bắt giữ tàu Wise Honest hôm 9/5 tại khu vực ngoài khơi gần lãnh hải Mỹ. Con tàu được cho là đã vi phạm lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt vì chở than xuất khẩu và máy móc hạng nặng nhập khẩu cho Triều Tiên.
Tàu Wise Honest có trọng tải 17.000 tấn, được đóng năm 1989 và sở hữu bởi Công ty Vận tải Songi Triều Tiên.
Vụ bắt tàu xảy ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa tiến hành hai vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn hồi đầu tháng 5.
Vũ Lâm
Reuters
-
Khơi thông nguồn lực xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao
-
Việt Nam - EU chung tay vì một môi trường sạch
-
Vụ 4 tàu cá gặp nạn ngoài biển: Phối hợp với Trung Quốc tích cực tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân
-
Cải cách thủ tục hành chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn