Triệt phá đường dây ma túy nhiều “chân rết”

07:00 | 29/04/2014

2,140 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Các đối tượng mua bán chất ma túy trong chuyên án mang bí số 314E của Công an quận Bình Thạnh không thể ngờ, dù cố tìm mọi cách để “cắt đuôi” nhưng vẫn bị trinh sát theo dõi và tóm gọn.

Đeo bám đối tượng trong “hang cùng, ngõ hẻm”

Ngày 28/4, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) vẫn đang tạm giữ các đối tượng bị bắt trong đường dây mua bán ma túy của chuyên án mang bí số 314E để tiếp tục điều tra làm rõ.

Từ nguồn tin phản ánh của người dân về đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn phường 21, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã tiến hành lập chuyên án mang bí số 314E để triệt phá. Qua điều tra, các trinh sát nắm thông tin báo về cho ban chuyên án, đường dây mua bán trái phép chất ma túy có quy mô lớn, tồn tại và hoạt động trên địa bàn quận đã lâu.

Nguyễn Khắc Hiếu (ảnh lớn) cầm đầu và các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép ma túy.

Các đối tượng có chân rết trải dài từ nhiều quận, huyện trên địa bàn TP HCM. Băng nhóm này mua sỉ rồi bán lẻ lại cho các đại lý thứ cấp ở các quận Gò Vấp, Tân Phú, Phú Nhuận, Thủ Đức… Nhiều đối tượng “đầu trên” tham gia từ khâu tìm nguồn cung cấp ma túy đến tay các con nghiện tiêu thụ.

Bọn chúng hoạt động tinh vi, dùng nhiều thủ đoạn để qua mặt các trinh sát đang ngày đêm đeo bám. Qua thời gian theo dõi, các trinh sát nhận định, băng nhóm trên hoạt động ráo riết về đêm để tránh bị phát hiện. Các đối tượng trao đổi, mua bán ma túy thông qua điện thại di động và hẹn địa điểm giao nhận tại các khu vực vắng vẻ.

Nhiều con hẻm nhỏ chằng chịt tại địa bàn khu dân cư hay những góc khuất trong các khu phố được các đối tượng tận dụng tối đa nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 14/3, chuyên án 314E chính thức được xác lập do Thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh làm trưởng Ban. Đối tượng cầm đầu được các trinh sát nhận diện là Nguyễn Khắc Hiếu (SN 1990, ngụ đường Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh).

Qua hơn 1 tháng tích cực đấu tranh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác định rõ 3 nhóm tội phạm chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho đường dây của Hiếu gồm: Nhóm tên Thư chuyên cung cấp thuốc lắc, nhóm tên Sơn và nhóm tên Vinh cung cấp hàng đá. Nắm bắt hành tung, hoạt động và “sào huyệt” của các đối tượng, các trinh sát vẫn âm thầm theo dõi, chờ thời cơ.

Chờ “cọp” ra khỏi… hang

Ngày 25/4, Ban chuyên án nhận định đã đến thời điểm đánh sập đường dây mua bán ma túy trên nên phát lệnh phá án. Theo phân công của Ban chuyên án, 4 tổ trinh sát ma túy giám sát truy bắt 4 nhánh đường dây trong chuyên án gồm: Nhóm 1 do Nguyễn Khắc Hiếu cầm đầu, nhóm 2 do Nguyễn Trọng Thiên Thư cầm đầu, nhóm 3 do Nguyễn Việt Sơn cầm đầu và nhóm 4 do Vòng Chí Vinh cầm đầu.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Khoảng 0h30 ngày 25/4, lực lượng Công an quận Bình Thạnh tung hàng chục chiến sĩ chia thành 4 mũi rồi lần lượt ập vào các địa điểm. Tại khách sạn Trường Thịnh (khu dân cư Miếu Nổi, phường 3), các trinh sát bất ngờ xuất hiện và bắt quả tang 2 đối tượng: Hiếu, Lor Minh Trí (ngụ phường 12, quận 10) khi đang chở nhau mang ma túy đến giao hàng.

Tên cầm đầu nhanh chóng bị “bứt dây” nhưng không làm “động rừng”. Lần lượt, 3 mũi trinh sát còn lại tóm gọn các đối tượng trong sự ngỡ ngàng. Đến 21h cùng ngày, đường dây ma túy cực lớn trên địa bàn quận Bình Thạnh được triệt phá thành công.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 150 gram ma túy đá, 1 cân điện tử, 65 viên thuốc lắc, 17 điện thoại di động, 8 xe máy các loại…

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Khắc Hiếu khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp thông qua Vinh, Sơn và Thư. Khi có ma túy trong tay, Hiếu đưa cho đàn em: Nguyễn Đức Duy và Nguyễn Quốc Duy đi tiêu thụ. Đối với Sơn, Vinh, Thư nhiều lần thông qua đàn em và trực tiếp giao hàng cho Hiếu.  

Ngoài ra, Hiếu còn mua ma túy tổng hợp của Trần Minh Tùng (ngụ phường 9, quận Phú Nhuận). Trước đó, tháng 3/2014, đối tượng Tùng đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM (PC47) bắt trong một lần cung cấp ma túy cho các “đại lý”.

Đây được xem là đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị Công an quận Bình Thạnh triệt phá.

Hưng Long