Triệt phá đường dây ma túy "khủng" từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ

18:50 | 11/09/2019

1,082 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP HCM phối hợp với Bộ Công an và lực lượng Công an địa phương vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy từ Campuchia về TP HCM; bắt giữ 7 nghi phạm, thu giữ 2 khẩu súng, 21 viên đạn và 35 kg ma túy các loại.
triet pha duong day ma tuy cuc lon tu campuchia ve tp hcm tieu thuTP HCM: Bắt đối tượng mua bán súng đạn, tàng trữ ma túy trái phép
triet pha duong day ma tuy cuc lon tu campuchia ve tp hcm tieu thuTriệt phá xưởng sản xuất ma túy cực lớn ở Tây Nguyên
triet pha duong day ma tuy cuc lon tu campuchia ve tp hcm tieu thuBắt đối tượng vận chuyển 3kg ma túy đá lấy 30 triệu tiền công
triet pha duong day ma tuy cuc lon tu campuchia ve tp hcm tieu thu
Ma túy bị bắt giữ tại nơi ở của các nghi phạm (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau hơn 4 tháng vào cuộc điều tra, vào khoảng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2019, lực lượng PC04 phối hợp Phòng 7 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an (C04), Công an quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức đồng loạt ra quân triệt phá tổ chức tội phạm ma túy này.

Bảy đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hoài Phong (23 tuổi, quê Long An); Hoàng Công Thịnh (25 tuổi, quê Quảng Trị); Nguyễn Duy Tiên (23 tuổi); Lê Đức Minh Anh (26 tuổi, cùng Bà Rịa - Vũng Tàu) Ngô Thế Bảo Ngọc (26 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM); Vương Văn Tuấn (43 tuổi), Trần Thị Lệ (43 tuổi, vợ của Tuấn, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM).

Theo thông tin điều tra, từ cuối tháng 4/2019, PC04 phát hiện manh mối về một đường dây chuyên cung cấp ma túy cho những đối tượng bán lẻ ở các quận 4, 8, Bình Thạnh, Thủ Đức và một số quán bar, vũ trường trên địa bàn thành phố. Nhận định đây là đường dây mua bán ma túy đặc biệt quy mô, lấynguồn từ Campuchia, vận chuyển bằng đường bộ về TP HCM tiêu thụ, cơ quan công an đã thống nhất lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 30/8, các tổ trinh sát phối hợp đồng loạt ập vào căn hộ trên tầng 21 chung cư Sunrise City View (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7) và nhà A303, đường 17 (khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Tại đây, trinh sát bắt quả tang Nguyễn Hoài Phong, Lê Đức Minh Anh đang bán ma túy cho vợ chồng Vương Văn Tuấn - Trần Thị Lệ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 8,3kg ma túy các loại, một khẩu súng ngắn và 16 viên đạn... Ngay sau đó, các chiến sĩ công an cũng đã bắt giữ Hoàng Công Thịnh và Nguyễn Duy Tiên cùng số lượng lớn ma túy tại nơi ở của hai nghi phạm này.

triet pha duong day ma tuy cuc lon tu campuchia ve tp hcm tieu thu
Ma túy giấu trong các vali. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong quá trình lấy lời khai của các đối tượng đã bị bắt, Ban chuyên án được thông tin một đối tượng người Campuchia sẽ tuồn ma túy qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để giao cho Ngô Thế Bảo Ngọc vận chuyển về TP HCM tiêu thụ. Từ đó, một tổ công tác được điều động đến cửa khẩu Mộc Bài nắm tình hình. Các mũi trinh sát còn lại nhận nhiệm vụ chốt chặn tất cả các cung đường mà đối tượng có thể di chuyển vào TP HCM để tổ chức đón lõng.

Không ngoài dự đoán, sáng 2/9, Ngô Thế Bảo Ngọc điều khiển xe máy từ TP HCM lên cửa khẩu Mộc Bài để nhận ma túy. Tại cửa khẩu, Ngọc nhận vali từ một người lạ rồi di chuyển về TP HCM. Khi Ngọc về đến trước số nhà 875, Quốc lộ 22 (ấp Chợ, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi), các chiến sĩ phòng chống ma túy ập đến khống chế, bắt giữ cùng chiếc valy có chứa 10,59kg ma túy tổng hợp, 3.487g ketamine, 20.234 viên thuốc lắc.

Khám xét nơi ở khác của Ngọc tại đường Tôn Đản (quận 4) và căn hộ tại chung cư H2, đường Hoàng Diệu (phường 8, quận 4), trinh sát thu thêm số lượng lớn ma túy, một khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Hiện Phòng PC04 đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan trong đường dây ma túy này.

Lâm Anh (t/h)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc