Triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng

08:09 | 30/07/2018

1,845 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ Trần Văn Hiền (33 tuổi, ở Đắk Lắk), Vương Tấn Phát và Lê Trọng Nghĩa (cùng 27 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) để làm rõ về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán vũ khí quân dụng.
Nghỉ hè, thầy giáo "tranh thủ" vận chuyển thuê ma túy
Phát hiện "kho" vũ khí từ thanh niên dắt bộ xe
Mang súng để bảo vệ vợ bán ma túy

Qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an thị xã Dĩ An bắt quả tang Hiền đang bán 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại kiểu Rulo cùng 24 viên đạn vỏ kim loại (đầu đạn bằng chì kích thước 5,5 ly) cho đối tượng tên Huy (chưa rõ lai lịch) tại Bến xe buýt Bình Thắng.

Triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng
Ảnh minh họa.

Bước đầu Hiền khai nhận, do có nhu cầu cần mua súng bắn đạn thể thao nên vào cuối tháng 6/2018, hắn vào mạng xã hội tìm mua. Sau đó, Hiền nói chuyện với Phát, thỏa thuận mua 1 khẩu súng bắn đạn thể thao với giá 6 triệu đồng. Vài ngày sau tại khu vực ngã ba Vũng Tàu (Đồng Nai), cả hai giao dịch mua bán khẩu súng cùng 56 viên đạn.

Tiếp đó, Hiền mang súng về phòng trọ tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) cất giữ. Đến ngày 15/7, Hiền quen với Huy và Huy có nhu cầu muốn mua súng nên Hiền rao bán với giá 10 triệu đồng. Khi 2 đối tượng đang mua bán súng thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Khám xét nơi ở của Hiền, cơ quan công an thu giữ 2 roi điện dạng đèn pin, 2 bình xịt cay, 2 dao bấm bằng kim loại…

Mở rộng điều tra, Công an thị xã Dĩ An bắt giữ Phát và Nghĩa. Qua điều tra, Phát thừa nhận đã bán khẩu súng cho Hiền. Về nguồn gốc khẩu súng, Phát khai mua từ người đàn ông trên mạng với giá 800.000 đồng. Tuy nhiên, súng không sử dụng được nên Phát đưa cho Nghĩa rồi đăng bán. Tại nơi ở của Phát và Nghĩa, lực lượng chức năng thu giữ 7 viên đạn vỏ kim loại màu vàng đầu đạn bằng chì kích thước 5,5 ly; 1 roi điện; 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại…

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Dĩ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, làm rõ.

DT