Trên đường về quê vẫn tranh thủ môi giới mại dâm
Cuối tháng 12/2014, bị cáo 37 tuổi này bị Tòa án Nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội môi giới mại dâm.
Chiều 26/7/2014, đang trên đường từ Hà Nội về quê Quảng Ninh bằng ô tô khách, Mơ nhận được điện thoại “điều hàng” của một vị khách. Khách làng chơi đề nghị Mơ bố trí cho 3 nhân viên để anh này cùng 2 người bạn được vui vẻ.
Bị cáo Mơ tại phiên phúc thẩm.
Mơ ra giá với vị khách này rằng, mỗi gái bán dâm phải nhận được 1 triệu đồng/lượt. Được khách chấp nhận, Mơ gọi điện cho Vũ Thị H. đến một nhà nghỉ ở phố Kim Mã tiếp khách. Đồng thời yêu cầu cô gái này rủ thêm một nhân viên nữa cùng đi bán dâm.
“Tú bà” này tiếp tục gọi điều cho Vương Hồng N. đến “điểm hẹn” bán dâm. Theo thỏa thuận giữa Mơ với gái bán dâm, tiền môi giới mỗi khách là 200.000 đồng.
Khi nhân viên của Mơ đang phục vụ khách làng, thì Công an quận Ba Đình ập vào kiểm tra, bắt quả tang. Cả khách lẫn gái bán dâm đều khai nhận “giao dịch” do Nguyễn Thị Mơ môi giới.
Tại phiên phúc thẩm diễn ra vào sáng 1/4, bị cáo Mơ thành khẩn khai báo và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Lý do được bị cáo này đưa ra là đang nuôi con nhỏ, gia đình thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.
Q.Dương (tổng hợp)
-
Vì sao Công ty TNHH điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam kêu cứu?
-
Kỷ luật Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
-
Hội CCB Tập đoàn tổ chức Tọa đàm: “Tiếp lửa truyền thống, cống hiến tương lai”
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn