Trên 280 triệu lượt góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 2013
Góp ý sâu rộng, thể hiện trách nhiệm công dân
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Thường trực Ủy ban dự thảo - đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến Nhân dân, đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013.
![]() |
| Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo |
Từ ngày 6/5/2025, dự thảo Nghị quyết đã được công bố rộng rãi để lấy ý kiến nhân dân trên cả nước. Với tinh thần dân chủ, công khai, sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ, hơn 280 triệu lượt ý kiến góp ý đã được gửi tới Chính phủ, phản ánh tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân.
Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cho biết: “Việc lấy ý kiến lần này không chỉ phát huy quyền làm chủ của Nhân dân mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân với đất nước”.
Tuyệt đại đa số các ý kiến (99,75%) tán thành việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013, đặc biệt là nội dung và phạm vi sửa đổi như dự thảo đã trình. Báo cáo dài 28 trang do Ủy ban dự thảo gửi tới các đại biểu Quốc hội đã hệ thống các nhóm ý kiến nổi bật, những điểm còn ý kiến khác nhau, cùng lý giải, giải trình chi tiết.
Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội
Các nội dung được tiếp thu, chỉnh lý tập trung vào việc tiếp tục khẳng định vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng lãnh đạo (khoản 1 Điều 9). Điều 10 được làm rõ vai trò của Công đoàn Việt Nam là tổ chức duy nhất đại diện cho người lao động. Khoản 1 Điều 84 quy định rõ thẩm quyền của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc trình dự án luật, pháp lệnh.
![]() |
| Các đại biểu tham dự phiên họp. |
Dự thảo Nghị quyết cũng chỉnh lý các điều 110, 111, 112, 114 và 115 của Hiến pháp 2013, theo hướng tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, gồm tỉnh/thành phố và đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh. Đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, một nội dung mới được bổ sung nhằm thể hiện rõ tính chất đặc thù, linh hoạt và được quy định cụ thể khi Quốc hội thành lập.
Điều 111 được chỉnh lý để bổ sung quy định về tổ chức chính quyền địa phương tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định.
Mặc dù ban đầu dự thảo đề xuất bỏ quyền chất vấn của đại biểu HĐND đối với Chánh án Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát tại địa phương (khoản 2 Điều 115), nhưng sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân và đại biểu Quốc hội, Ủy ban dự thảo quyết định giữ nguyên quy định hiện hành, nhằm tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp.
Ủy ban đề nghị Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực từ ngày được Quốc hội thông qua (dự kiến ngày 16/6/2025), để tạo điều kiện chuẩn bị, triển khai mô hình chính quyền địa phương mới từ 1/7/2025. Chủ tịch nước sẽ công bố chính thức Nghị quyết ngay trong ngày được thông qua nhằm thông tin kịp thời đến cử tri và Nhân dân cả nước.
Việc sửa đổi lần này không chỉ là điều chỉnh về mặt kỹ thuật lập hiến mà còn là bước đi quan trọng nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Huy Tùng
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch 5 năm, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%
-
Quốc hội thông qua luật sửa đổi 4 Luật thuế, tạo dư địa điều hành linh hoạt
-
Chính thức thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương
-
Đề xuất thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương: Tạo cực tăng trưởng mới cho vùng phía Nam
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
Hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam với ASEAN trong một thế giới biến động
-
Những tư liệu ảnh quý về Chiến thắng Điện Biên Phủ
-
Việt Nam - Cuba: Tình hữu nghị vượt qua mọi thử thách của thời gian
-
Chính phủ mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên toàn quốc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ

