TP HCM: Truy bắt nghi can người Hàn Quốc giết người, cướp tài sản

09:55 | 23/12/2019

511 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đang tập trung lực lượng truy bắt nghi can sát hại gia đình người Hàn Quốc tại phường Tân Phong, quận 7 vào rạng sáng 21/12 vừa qua. Việc một số phương tiện truyền thông đưa tin đã bắt được nghi can này là chưa chính xác. 
tp hcm truy bat nghi can nguoi han quoc giet nguoi cuop tai sanLong An: Bắt nghi can giết người, cướp tài sản lấy tiền mua vàng cưới vợ
tp hcm truy bat nghi can nguoi han quoc giet nguoi cuop tai sanVụ thi thể trơ xương ở Vĩnh Phúc: Khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản
tp hcm truy bat nghi can nguoi han quoc giet nguoi cuop tai sanBắt hai đối tượng giết người, cướp tài sản ở Sài Gòn

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 21/12, Công an phường Tân Phong (quận 7, TP HCM) nhận tin báo về một vụ án mạng trên địa bàn. Nạn nhân tử vong được xác định là một phụ nữ Hàn Quốc, ngoài ra còn có 2 người khác bị thương. Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng quận 2 cũng ghi nhận một chiếc xe hơi bị đốt cháy ở khu vực gần cầu Thủ Thiêm.

Nghi vấn hai vụ việc có liên quan đến nhau, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đã phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc.

Theo điều tra, khoảng 1h40 rạng sáng ngày 21/12, nghi can này đã trèo tường rào, đột nhập vào nhà của gia đình ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) ở khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7. Sau đó, hung thủ ra tay sát hại người vợ là bà Jung Yuong Sook (49 tuổi); ông Yoon Sang Yong và con gái Yoon Jeong Jyi (16 tuổi) cũng bị tấn công gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, nghi can lấy đi nhiều điện thoại di động và một xe ô tô 4 chỗ của gia đình nạn nhân rồi tẩu thoát về khu vực cầu Thủ Thiêm 2 (phường Bình An, quận 2). Tại đây, nghi can châm lửa đốt xe phi tang rồi rời khỏi hiện trường vào khoảng 5h sáng cùng ngày.

tp hcm truy bat nghi can nguoi han quoc giet nguoi cuop tai san
Chiếc xe ô tô bị đốt phi tang ở quận 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố thông tin về đặc điểm nhận dạng nghi can như sau: Là nam giới người Hàn Quốc, từ 20-25 tuổi, dáng người thư sinh, cao khoảng 1m67, tóc đen, trán cao, da trắng, đeo kính cận gọng đen, nói được tiếng Anh nhưng không chuẩn.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc nhiều khả năng là do mâu thuẫn cá nhân. Nghi can gây án một mình và chưa xác định có đồng phạm hay không.

Đây là vụ giết người, cướp tài sản có yếu tố nước ngoài đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận hết sức quan tâm. Công an TP HCM yêu cầu bất cứ ai có thông tin gì liên quan đến nghi can nói trên phải thông báo đến Phòng Cảnh sát hình sự theo số điện thoại 0935653637 để bắt giữ kịp thời.

Lâm Anh (t/h)