TP HCM: Triệt phá trường gà của Tùng "Bi"

11:00 | 14/01/2015

1,237 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 13/1, Công an quận Bình Thạnh đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong đường dây tổ chức đá gà ăn tiền do Lý Thanh Tùng (SN 1986, tự Tùng "Bi”) cầm đầu.

Lý Thanh Tùng.

Các đối tượng khác bị tạm giữ gồm: Trương Văn Hoàng (SN 1972, tự Hoàng "Cá lóc"), Ngũ Anh Tuấn (SN 1972), Nguyễn Trọng Chiến (SN 1979), Huỳnh Quốc Hiếu (SN 1978), Lê Thọ Trang (SN 1958), Thái Văn Lợi (SN 1970), Vũ Thanh Nhàn (SN 1977) và Lê Quốc Tuấn (SN 1971, đều ngụ quận Bình Thạnh). Các đối tượng trên bị khởi tố về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Thông tin ban đầu, 13h30 ngày 9/1, Đội 5 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM kết hợp với Đội hình sự công an quận Bình Thạnh và Công an Phường 24 bất ngờ ập vào trường gà tại hẻm 347 Bùi Đình Túy (phường 24, quận Bình Thạnh). Tại đây, nhiều con bạc bỏ chạy tìm cách thoát thân nhưng bị lực lượng trinh sát chốt chặn, tóm gọn.

Các đối tượng trong trường gà bị tạm giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 120 triệu đồng tiền dùng để cá độ, 26 điện thoại, 8 xe gắn máy, 2 con gà đá, 2 cặp cựa sắt và nhiều tang vật khác dùng để tổ chức cho việc đá gà. Thời điểm kiểm tra, 25 đối tượng bị công an mời về trụ sở để lấy lời khai.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lý Thanh Tùng thừa nhận đã đứng ra tổ chức trường gà hơn 1 năm nay.

Trường gà hoạt động mạnh vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật từ 10h đến 17h. Để qua mặt lực lượng chức năng, các con bạc muốn tham gia cá độ phải gọi điện thoại cho Tùng hoặc Tuấn (anh cùng mẹ khác cha với Tùng) để được vào bên trong. Cả 2 đứng ra làm độ và thu tiền xâu 10% trên tổng số tiền cá cược.

Hưng Long (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc