TP HCM: Di dời 1.300 hộ dân tránh sạt lở
| "Hà bá" rình rập 45 điểm sạt lở bờ sông ở TP HCM Theo kết quả rà soát của Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, hiện có 45 vị trí sạt lở bờ sông, trong đó có 28 vị trí sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. |
![]() |
| Nhiều hộ dân bị sạt lở nghiêm trọng |
Trước mắt, từ nay đến năm 2016, TP HCM sẽ ưu tiên di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai ở các vị trí nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh. Theo Sở GTVT, hiện thành phố có 44 vị trí sạt lở trong đó có tới 31 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm tập trung ở các huyện Nhà Bè, Cần giờ, Thủ Đức, Bình Thạnh, quận 2… Riêng huyện Nhà Bè có tới 16 vị trí trong đó mức độ sạt lở đặc biệt nguy hiểm chiếm tới 14 vị trí. Theo thống kê mới nhất của Khu quản lý đường thủy nội địa TP HCM, từ tháng 5/2015 đến nay đã phát sinh thêm 8 điểm sạt lở,
Cụ thể theo lộ trình, năm 2016, hoàn thành di dời 647 hộ (50%), ưu tiên thực hiện trước 462 hộ thuộc khu vực đặc biệt nguy hiểm. Năm 2017 hoàn thành thêm 388 hộ (30%) và năm 2018 hoàn thành 259 hộ còn lại (20%).
TP HCM cũng thực hiện 6 dự án bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2016-2020 với tổng vốn đầu tư 145,9 tỷ đồng, tại các quận 2, Bình Thạnh, Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.
UBND TP HCM cam kết đến năm 2020, trên địa bàn không còn trường hợp lấn chiếm ven sông, ven biển. Việc di dời dân sẽ gắn kết với chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định đời sống các hộ dân sau tái định cư.
Hiển Võ
-
Một minh chứng sinh động cho giá trị trường tồn của quan hệ Việt - Nga
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị
-
Từ quyết tự quyết đến vận mệnh mới của đất nước
-
Nghe Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945
-
Thủ tướng thúc tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn luật mới

