TP HCM: Cảnh báo ngập nặng do triều cường kết hợp mưa lớn

09:59 | 18/09/2016

427 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong 2 ngày 18-19/9, đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch đạt đỉnh, kết hợp với mưa lớn sẽ gây ngập nặng khu vực vùng trũng thấp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, mực đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai xuất hiện vào chiều 18/9 và sáng 19/9, mức cao nhất 1,47m.

Cụ thể, tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn, đỉnh triều có khả năng lên mức 1,45m, vào 17h30 ngày 18/9. Đỉnh điểm là 1,47m vào 18h ngày 19/9.

canh bao ngap nang do trieu cuong ket hop mua lon
Cảnh báo ngập nặng do triều cường kết hợp mưa lớn

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền, đỉnh triều xuất hiện vào 17h, và có khả năng lên mức 1,45m vào chiều 19/9.

Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP HCM có khả năng ở cấp độ 2.

Trong khi đó, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, hiện nay đang có những khối mây dông lớn bao phủ và gây mưa cho khu vực TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Có khả năng gây mưa trên diện rộng.

Trước nguy cơ nhiều nơi ngập nặng, UBND TP HCM đã giao các sở, ban, ngành và UBND các quận/huyện triển khai kế hoạch sẵn sàng trong tình huống khẩn cấp và phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trong việc điều tiết, vận hành, xả lũ từ hồ Dầu Tiếng trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn công trình, phục vụ sản xuất và giảm nhẹ thiệt hại trong mùa mưa lũ năm 2016.

canh bao ngap nang do trieu cuong ket hop mua lon Đầu tư 5 dự án “cứu” sân bay Tân Sơn Nhất
canh bao ngap nang do trieu cuong ket hop mua lon Sân bay Tân Sơn Nhất lại ngập, máy bay không thể hạ cánh
canh bao ngap nang do trieu cuong ket hop mua lon TP HCM lý giải nguyên nhân ngập nặng

Hiển Võ