TP HCM cấm quảng cáo bia, thuốc lá trên nhiều tuyến đường
| [Chùm ảnh] Dễ nhớ như quảng cáo ngày xưa Thời xưa, công nghệ lạc hậu buộc quảng cáo phải tận dụng tối đa sức mạnh của ngôn ngữ. Phải nói rằng, lối chơi chữ và phong cách sử dụng ngôn từ của thời xưa khiến những câu khẩu hiệu, những ấn phẩm quảng cáo hiệu quả hơn bao giờ hết. |
![]() |
| Đường Nguyễn Huệ cấm quảng cáo thương mại dưới mọi hình thức |
Đây là một trong những nội dung của văn bản tổ chức cuộc thi thiết kế trang trí ánh sáng đường phố năm 2015, chuẩn bị chào đón những ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán Bính Thân vừa được UBND TP HCM ban hành.
Cụ thể, các tuyến đường Lê Duẩn, Lê Lợi, Hàm Nghi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch, lãnh đạo TP HCM chỉ đạo không được quảng cáo sản phẩm bia, thuốc lá.
Còn đường Nguyễn Huệ tuyệt đối không được quảng cáo thương mại dưới mọi hình thức. Khi triển khai thiết kế trang trí, đơn vị phải chọn các giải pháp an toàn, thẩm mỹ cao nhất.
Việc thi công không làm ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu, không cản trở lưu thông của đường Nguyễn Huệ.
Theo văn bản chỉ đạo của UBND TP HCM, các thiết kế phải đảm bảo yêu cầu nội dung của chủ đề, tính thẩm mỹ, bản sắc văn hóa Việt Nam cùng nét đặc trưng của TP HCM, phù hợp với cảnh quan hiện hữu nêu bật được ý nghĩa văn hóa, chính trị của thời điểm diễn ra sự kiện; vật liệu trang trí phải trang nhã, an toàn, tiết kiệm.
Hiển Võ
Năng lượng Mới
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
