TP HCM: Bị chém tử vong vì trêu người yêu của bạn nhậu

21:57 | 11/06/2019

2,488 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP HCM) đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Nam (20 tuổi, quê Quảng Bình) để điều tra về hành vi giết người.
tp hcm treu nguoi yeu cua ban nhau nguoi dan ong bi chem tu vongĐang đãi tiệc cưới, cô dâu bị chồng cũ xông vào chém
tp hcm treu nguoi yeu cua ban nhau nguoi dan ong bi chem tu vongTạm giữ nhóm giang hồ nghi dùng mã tấu đòi “bảo kê” quán cà phê
tp hcm treu nguoi yeu cua ban nhau nguoi dan ong bi chem tu vongBa người bị chém trọng thương trong cuộc ẩu đả giành đất nghĩa trang
tp hcm treu nguoi yeu cua ban nhau nguoi dan ong bi chem tu vong
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh NS

Đinh Văn Nam được xác định là hung thủ chém chết anh Bùi Thế Quy (43 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú tại số nhà 232 đường 15, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân) lúc rạng sáng ngày 10/6.

Theo điều tra ban đầu, tối 9/6, Nam chở bạn gái đi ăn. Khi trở về, 2 người đi ngang quán nhậu nằm ở địa chỉ nói trên thì gặp một nhóm bạn đang ngồi ở đây nên ghé vào nhậu chung.

Lúc này, Bùi Thế Quy được cho là có lời lẽ chọc ghẹo bạn gái của Nam nên thanh niên này nổi nóng cự cãi. Sau đó, được bạn bè can ngăn, Nam cùng bạn gái bỏ về.

Sau khi chở bạn gái về nhà, Nam quay về phòng trọ và lấy thanh kiếm Nhật xông đến quán nhậu chém Quy gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng cho vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Nam bỏ trốn về huyện Long Thành, Đồng Nai.

Khi biết tin Quy đã tử vong, Nam quay về đến cơ quan công an đầu thú. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nam, cơ quan công an thu giữ một thanh kiếm Nhật còn dính máu và tóc của nạn nhân, cùng một cây mã tấu tự chế bằng kim loại.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Lâm Anh (t/h)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc