Tổng thống Putin thông qua dự luật ngừng hiệp ước hạt nhân INF với Mỹ
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS) |
Theo RT, ông Putin ngày 30/5 đã trình một dự luật lên Quốc hội Nga về việc ngừng thực hiện hiệp ước INF với Mỹ. Nếu Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) thông qua văn bản trên, nó sẽ trở thành luật chính thức.
Duma sẽ cân nhắc về dự luật trong ngày hôm nay.
Hồi tháng 2, Mỹ đã công khai đơn phương rút khỏi INF với cáo buộc rằng Nga đã phát triển và thử nghiệm tên lửa 9M729 vi phạm hiệp ước vì có tầm bay vượt trên 5.000 km.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng nói rằng Mỹ sẽ chính thức rút khỏi INF trong thời hạn 6 tháng nếu Nga không chấm dứt các hành vi mà Washington cho là vi phạm thỏa thuận kiểm soát vũ khí này. Nga đã bác bỏ tuyên bố trên, nhấn mạnh tên lửa 9M729 của họ chỉ có tầm bay 480 km.
Moscow cũng nhiều lần tố cáo ngược lại Mỹ vi phạm khi đặt các hệ thống bệ phóng Mk-41 tại châu Âu vì chúng có thể bắn ra tên lửa Tomahawk, vũ khí được coi là vi phạm INF.
Tổng thống Putin hồi tháng 3 đã ký sắc lệnh ngừng thực thi INF với Mỹ sau khi Washington tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận này. Điện Kremlin cho hay Nga quyết định ngừng tuân thủ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) cho đến khi Mỹ ngừng vi phạm Hiệp ước hoặc cho tới khi Hiệp ước hết liệu lực.
Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung được Liên Xô và Mỹ ký năm 1987, trong đó cấm hai nước phát triển mọi loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn 500-5.500 km. Hiệp ước này được ký kết vào thời điểm đó nhằm làm xuống thang căng thẳng ở châu Âu, nơi 2 bên cùng triển khai nhiều tên lửa, động thái có thể làm nảy sinh rủi ro chiến tranh hạt nhân.
Hồi tháng 2, ông Putin từng tuyên bố Nga sẽ bắt đầu phát triển một tên lửa tầm trung siêu thanh mới sau khi nước này dừng tuân thủ hiệp ước INF. Ông đồng thời tán thành với đề xuất của quân đội Nga về việc chế tạo một phiên bản đặt trên mặt đất của tên lửa hành trình Kalibr. Tên lửa Kalibr hiện được triển khai trên máy bay, tàu chiến và tàu ngầm.
Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng tên lửa mới sẽ không được triển khai ở châu Âu hay “các khu vực khác trên thế giới” trừ khi Mỹ triển khai trước. Tổng thống Nga cho biết Nga không và sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang trong tương lai.
Theo Dân trí
-
Tổng thống Mỹ tuyên bố đáp trả "rất mạnh" sau vụ tấn công tàu LNG
-
Iran lại tấn công căn cứ Mỹ tại Trung Đông, nguy cơ căng thẳng leo thang
-
Ông Trump đe dọa Iran sau vụ tấn công tàu chở dầu của lực lượng Houthi
-
Nhà máy lọc dầu Nga lại trúng đòn tấn công của UAV Ukraine
-
Tổng thống Mỹ "dọa" tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có các hành động nguy hiểm
-
Gắn kết đối ngoại, quốc phòng, an ninh - Nền tảng bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới
-
Đối ngoại về an ninh, trật tự góp phần nâng tầm vị thế chiến lược của Việt Nam
-
Ngành Tài chính đặt bốn định hướng lớn cho hội nhập quốc tế giai đoạn mới
-
Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới
-
Lễ thượng cờ ASEAN 2026: Việt Nam cùng ASEAN định hình, kiến tạo tương lai

