Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô

22:03 | 16/02/2026

562 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tối 16/2 (tức 29 Tết), trước thời khắc giao thừa chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành cùng đại biểu nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Hà Nội dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ.
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết nhân dân Thủ đô.
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết lực lượng công an trực đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào Thủ đô, cùng nhân dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành lời khen ngợi đến các cấp ủy, chính quyền thành phố khi đã biến những không gian công cộng thành điểm vui chơi cho nhân dân. Việc dỡ bỏ hàng rào tại nhiều công viên, tạo điều kiện cho người dân được tự do ra vào nghỉ ngơi, thư giãn, thưởng ngoạn cảnh đẹp là một tư duy quản trị rất mới, rất nhân văn.

Tổng Bí thư đặc biệt hoan nghênh Hà Nội đã dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới tư duy với "quyết tâm chính trị" cao nhất để định hình Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Theo Tổng Bí thư, quy hoạch này không chỉ là sự thừa kế quá khứ mà còn xuất phát từ đòi hỏi bức bách của thực tiễn, nhằm giải quyết những ách tắc và kiến tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước trong một thế kỷ tới.

"Hà Nội đã thực sự cho thấy vai trò, trách nhiệm dẫn dắt trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Những dự án lớn, những quy hoạch táo bạo đang được triển khai bước đầu rất nhanh chóng chính là cơ sở mấu chốt để Thủ đô bứt phá, khơi thông nguồn lực và lan tỏa sự phát triển ra vùng Thủ đô và cả nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Đảng bộ, chính quyền Thủ đô.
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô tặng Tổng Bí thư Tô Lâm bức tranh "Hào khí Thăng Long".

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm và khẳng định, những lời căn dặn và định hướng chiến lược của Tổng Bí thư là nguồn động viên to lớn, đồng thời là mệnh lệnh hành động đối với toàn thể Đảng bộ thành phố trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Hà Nội xác định rõ: mọi quyết sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng kết quả cụ thể, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Ngay từ những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, Hà Nội quyết tâm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV với tinh thần "khẩn trương, không chờ đợi, không chậm trễ". Việc đã rõ thì làm ngay; việc còn vướng thì tập trung tháo gỡ đến cùng; mục tiêu đặt ra thì quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, ngay trong dịp Tết, Hà Nội vẫn duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương. Hai tổ công tác về thể chế và quy hoạch của Thủ đô vẫn họp phân công nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ để báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội đúng thời hạn. Các đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch HĐND TP đã thành lập hội đồng để rà soát nhiệm vụ xuyên Tết.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị cho đêm giao thừa, từ màn pháo hoa "mãn nhãn" đến việc dọn dẹp vệ sinh môi trường trước 5 giờ sáng mùng 1 Tết, đều được lên kế hoạch tỉ mỉ. Hà Nội quán triệt nguyên tắc "Năm nay phải phục vụ người dân tốt hơn năm trước" và lấy đó làm mốc để phấn đấu cho những năm tiếp theo.

Phong Sơn

  • bidv-14-4