Tôn vinh 76 tác phẩm đạt giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc"

21:50 | 16/11/2018

315 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), ngày 16/11, tại Hà Nội,  Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ tổng kết, trao thưởng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIII, năm 2017 - 2018.

Dự lễ trao gải có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể tại Trung ương và Hà Nội.

ton vinh 76 tac pham dat giai bao chi vi su nghiep dai doan ket toan dan toc
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải.

Sau 13 lần tổ chức Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà báo chuyên và không chuyên, các cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà tri thức, khoa học, văn nghệ sỹ, quân nhân, cựu chiến binh, cán bộ mặt trận, giáo viên sinh viên thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, tôn giáo, dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Số lượng và chất lượng các tác phẩm dự giải ngày càng tăng.

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XIII, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.500 tác phẩm dự thi hợp lệ của 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của gần 200 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Với quy trình thực hiện nghiêm túc, chuyên nghiệp, trách nhiệm và công tâm, Hội đồng chung khảo đã chấm, xem xét, thảo luận và quyết định trao giải cho 76 tác phẩm với cơ cấu: 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 13 giải B, 27 giải C, 32 giải Khuyến khích.

Nổi bật trong số đó là tác phẩm “Hành trình rẻo cao - Các dân tộc rất ít người ở Việt Nam” của Tập thể Truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC; tác phẩm “Thiêng liêng hai tiếng Việt Nam” của tác giả Hoàng Lan, đăng Báo Phụ nữ Thủ đô; tác phẩm “Khoán việc” cho cấp ủy, người đứng đầu - cách làm của Bắc Giang” của nhóm phóng viên đăng Báo Bắc Giang; tác phẩm “Ấn tượng xây dựng nông thôn mới TP Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Thị Minh Phước, Nguyễn Quốc Minh do Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH) phát sóng; Phóng sự ảnh “Cột mốc chủ quyền Trường Sa trong trường học” của tác giả Cao Thị Oanh, đăng Báo Hậu Giang...

ton vinh 76 tac pham dat giai bao chi vi su nghiep dai doan ket toan dan toc
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao thưởng cho nhóm tác giả được Giải đặc biệt.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng 76 tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả đã đoạt giải, được vinh danh và cảm ơn sự hưởng ứng tích cực của các nhà báo, các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn báo chí và sự đồng hành, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân cả nước trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII đúng vào dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong cả nước. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và MTTQ Việt Nam, góp phần cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Thời gian qua, báo chí đã bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và các sự kiện lớn của đất nước. Báo chí đã tiên phong trong việc phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, gây hoang mang trong dư luận, làm tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của Nhân dân, tích cực tham gia viết bài về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt đã phản ánh, đưa tin kịp thời về chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam góp phần tích cực củng cố niềm tin của Nhân dân”.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, báo chí cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức mới, chính vì vậy trước yêu cầu mới về củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặt ra nhiệm vụ cho báo chí và cán bộ quản lý công tác báo chí, các phóng viên, nhà báo ngày càng phải bản lĩnh, dũng cảm, tiên phong, chủ động và sắc bén hơn.

ton vinh 76 tac pham dat giai bao chi vi su nghiep dai doan ket toan dan toc

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trao giải cho các tác giả được Giải A.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, các cơ quan thông tấn, báo chí cần chủ động hơn trong việc góp phần định hướng dư luận, cảnh giác, phòng, chống, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, những thông tin xấu, độc, không để các thế lực thù địch, lợi dụng, kích động; bảo vệ Nhân dân, bảo vệ quan điểm, chủ trương của Đảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bên cạnh đó, báo chí cùng các kênh thông tin tuyên truyền khác góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đồng thuận xã hội, thống nhất cao về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng và toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, cổ vũ, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các gương người tốt, việc tốt, tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong rằng, báo chí tiếp tục quan tâm, phản ánh sâu sắc hơn vai trò tập hợp, mở rộng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng 12 về đại đoàn kết dân tộc; những đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, nội dung, phương thức, hoạt động và sự hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phú Văn

ton vinh 76 tac pham dat giai bao chi vi su nghiep dai doan ket toan dan tocThủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang
ton vinh 76 tac pham dat giai bao chi vi su nghiep dai doan ket toan dan tocPVFCCo khánh thành, bàn giao trường tiểu học và nhà Đại đoàn kết
ton vinh 76 tac pham dat giai bao chi vi su nghiep dai doan ket toan dan tocPVFCCo tổ chức Hội thảo khuyến nông và khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại Quảng Nam