Tôn vinh 27 tập thể, cá nhân nhận giải thưởng “Giọt hồng” năm 2018

09:06 | 14/12/2018

290 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 13/12, tại Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng “Giọt hồng” và gặp mặt nhà quản lý năm 2018.  

Lễ trao giải thưởng "Giọt hồng" là sự kiện thường niên của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhằm tri ân, ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu, thiết thực của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hiến máu tình nguyện.

ton vinh 27 tap the ca nhan nhan giai thuong giot hong nam 2018
Các cán bộ, đoàn viên công đoàn PV Power, DMC, VPI tham gia hiến máu tình nguyện

Năm 2018, có 15 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất về phong trào hiến máu tình nguyện vinh dự đón nhận giải thưởng "Giọt hồng" do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trao tặng như: Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Hoàng Mai; Ban Chỉ đạo Vận động HMTN phường Ngọc Lâm - quận Long Biên; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đan Phượng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đảng uỷ Khối các Doanh nghiệp Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Cơ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài Chính; ông LEE JINSOO, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam...

ton vinh 27 tap the ca nhan nhan giai thuong giot hong nam 2018
ton vinh 27 tap the ca nhan nhan giai thuong giot hong nam 2018
Lễ trao giải thưởng "Giọt hồng" năm 2018 cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu, vận động hiến máu

Phát biểu tại lễ trao giải, TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia sẻ: Qua lễ trao giải, Viện mong muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp tới cộng đồng, nhận được nhiều hơn sự ủng hộ của các cá nhân và tập thể với những hành động tuyên truyền hữu ích, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, đối với sự phát triển bền vững của phong trào hiến máu và đặc biệt quyết định gián tiếp tới sự sống của những người bệnh.

Năm 2018, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp nhận hơn 320.000 đơn vị máu, trong đó hiến máu tình nguyện là hơn 317.000 đơn vị máu (đạt 99% tổng lượng máu và tăng 6,7% so với năm 2017) và đã có hàng trăm nghìn người bệnh được cứu sống. 100% các đơn vị máu của Viện tiếp nhận được sàng lọc đảm bảo an toàn và cung cấp tới các bệnh viện khu vực phía Bắc.

ton vinh 27 tap the ca nhan nhan giai thuong giot hong nam 2018
Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

TS. Bạch Quốc Khánh cũng cho biết, năm 2019 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến tiếp nhận tối thiểu 350.000 đơn vị máu, trong đó Hà Nội dự kiến tiếp nhận 225.000 đơn vị; tỷ lệ máu tiếp nhận thể tích 350ml trở lên và hiến máu nhắc lại đạt trên 50%; hạn chế số điểm hiến máu dưới 100 đơn vị/buổi đối với các tỉnh xa.

Để đạt được mục tiêu này, Viện Huyết học - Truyền máu trung ương sẽ thực hiện đổi mới phong cách phục vụ lấy người hiến máu làm trung tâm, tích cực vận động tăng tỷ lệ hiến máu; tổ chức một số hoạt động trọng tâm như chương trình "Chủ Nhật đỏ”, "Lễ hội Xuân hồng”, "Hành trình Đỏ 2019”, "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, "Ngày Quốc tế người hiến máu”, phối hợp triển khai thực hiện tốt gói quà tặng xét nghiệm máu cho người hiến máu tình nguyện.

ton vinh 27 tap the ca nhan nhan giai thuong giot hong nam 2018Tuổi trẻ PTSC M&C tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018
ton vinh 27 tap the ca nhan nhan giai thuong giot hong nam 2018Tuổi trẻ 3 đơn vị Dầu khí tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện
ton vinh 27 tap the ca nhan nhan giai thuong giot hong nam 2018Ngày hội hiến máu Youth Day 2018 “Tôi tự hào - Tôi người Việt Nam”
ton vinh 27 tap the ca nhan nhan giai thuong giot hong nam 2018Tuổi trẻ PVCFC tổ chức hiến máu nhân đạo kết nối trái tim Việt
ton vinh 27 tap the ca nhan nhan giai thuong giot hong nam 2018Vietsovpetro tích cực tham gia hiến máu nhân đạo
ton vinh 27 tap the ca nhan nhan giai thuong giot hong nam 2018Hiến máu nhân đạo: Nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ Dầu khí

Nguyễn Hoan

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc