Tin vui dồn dập cho Syria
![]() |
| Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) bên cây đàn guitar, một món quà của Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo, trong một cuộc gặp gỡ tại Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha ở Madrid, ngày 18/10 |
Phát biểu tại Madrid ngày 19/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định sẽ trở lại châu Âu trong những ngày tới để hội kiến với các đồng nhiệm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Arập Xê Út và Jordani.
Hãng thông tấn Ria Novosti thì nêu ra khả năng sẽ có một cuộc gặp các ngoại trưởng Mỹ, Nga và Arập Xê Út tại Vienna, Áo. Theo ông Kerry, can thiệp quân sự hiện nay của Nga có thể khiến xung đột gia tăng, và sẽ thêm nhiều người phải tị nạn. Mặt khác, Ngoại trưởng Mỹ hy vọng sẽ cùng với Moskva có một tiếp cận hoàn toàn mới, nếu như Nga chấp nhận vừa tiến hành chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), vừa tìm kiếm một giải pháp chính trị.
Trong cuộc nói chuyện với người đồng nhiệm Tây Ban Nha, Jose Manuel Garcia-Margallo, Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh đến trách nhiệm tìm ra một phương tiện để tránh cho tình trạng khủng hoảng hiện nay (tại Syria) trở nên tồi tệ hơn, tránh cho Syria bị hủy diệt hoàn toàn, để lại những hệ quả tai hại, đặc biệt là làn sóng tị nạn, với khoảng ba phần tư người dân Syria phải bỏ nhà cửa ra đi, tính đến nay.
Bên cạnh tín hiệu lạc quan về chính trị thì cũng trong ngày hôm qua, sau ba vòng thương thảo, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Hải quân Jeff Davis cho biết Mỹ và Nga sắp hoàn tất một bản ghi nhớ về an toàn trên không để bảo vệ cho các phi công bay trên không phận của Syria.
"Ngay lúc này, chúng tôi đoán là biên bản sẽ được ký vào nay mai. Vấn đề hiện nay chỉ đơn thuần là ngôn từ của biên bản và lấy chữ ký. Chúng tôi đã tiến đến rất gần với việc ký kết".
Ông Davis nhấn mạnh rằng các quy định trên không được lập ra với phía Nga không thuộc khuôn khổ của một hiệp ước bao quát hơn về cách thức hai nước hoạt động ở Syria.
"Biên bản này chỉ chú trọng vào riêng việc an toàn bay trong không phận Syria. Đây chưa phải là một hiệp ước, chúng tôi thực sự không đồng ý một cách cơ bản về hầu như mọi thứ mà Nga đang làm ở Syria"- người phát ngôn Lầu Năm Góc nhấn mạnh.
Liên quân do Mỹ lãnh đạo đã mở chiến dịch oanh kính nhắm vào các mục tiêu của IS ở Syria hơn một năm qua.
Nga nói các lực lượng của họ cũng nhắm mục tiêu vào IS và các nhóm khủng bố khác, nhưng Lầu Năm Góc nói rằng đa số các cuộc oanh kích của Nga xảy ra ở những nơi xa những khu vực mà IS đang kiểm soát. Ý nói rằng Nga chỉ tấn công những phần tử nổi dậy chống chính quyền Tổng thống Assad ở Syria.
Nh.Thạch
(Theo AFP. AP, Reuters)
-
Làn sóng đầu tư mới có đưa dầu mỏ Venezuela trở lại thời hoàng kim?
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Kiev hứng "mưa" tên lửa từ Nga, ông Zelensky kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép
-
Mỹ - Iran tăng tốc ngoại giao tại New York, hé lộ cơ hội tháo gỡ bế tắc?
-
Tổng thống Ukraine kêu gọi tiếp tục cắt giảm doanh thu của Nga
-
Thủ tướng: Quyết tâm cao nhất để GDP quý IV tăng trên 12,5%
-
Thủ tướng: Cần những giải pháp mạnh hơn nữa trong giai đoạn nước rút của năm 2026
-
Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương

