Tin tức thế giới 23/3: Nhật Bản vẫn tổ chức Olympic Tokyo 2020 bất chấp đại dịch Covid-19
![]() |
Nhật Bản cho biết vẫn sẽ tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020. Ảnh: ABC Newsa |
Nhật Bản vẫn tổ chức Olympic Tokyo 2020 bất chấp đại dịch Covid-19
Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 (Olympic 2020) ngày 23/3 chính thức thông báo sự kiện thể thao được cả thế giới mong đợi này vẫn sẽ được tổ chức, bất chấp sức ép rất lớn từ đại dịch Covid-19. Trưởng ban Tổ chức Olympic Tokyo 2020 Yoshiro Mori nêu rõ "hủy Olympic Tokyo 2020 chưa từng là một lựa chọn, dù các nhà tổ chức đang coi việc hoãn là một kịch bản. Nhật Bản sẽ theo dõi sát tình hình đại dịch Covid-19 trong 4 tuần tới trước khi đưa ra quyết định tiếp theo".
Ông Mori cho biết thêm lễ rước ngọn đuốc Olympic vào ngày 26/3 vẫn diễn ra như kế hoạch. Olympic Tokyo 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 9/8/2020. Các nội dung thi đấu vòng loại của một số môn thể thao bắt đầu vào ngày 22/7. Paralympic sẽ diễn ra từ ngày 25/8- 6/9. Trong một diễn biến khác, Canada đã trở thành nước đầu tiên tuyên bố sẽ không tham dự Thế vận hội Mùa Hè do lo ngại dịch Covid-19.
Nga ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 kỷ lục, hoãn bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp
Ngày 23/3, Nga ghi nhận 71 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19). Đây là mức tăng kỷ lục tại Nga, đưa tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Nga lên 438 người. Chính phủ Nga đã phân bổ 7,5 tỷ Rubble (hơn 91 triệu USD) từ quỹ dự trữ để mua máy thở nhân tạo nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Cùng ngày, báo Vedomosti cho biết, quyết định hoãn bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp đã được thông qua, song ngày bỏ phiếu mới vẫn chưa được xác định, nhiều khả năng là tháng 6 tới. Trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tiến hành cuộc bỏ phiếu này vào ngày 22/4. Một trong các nguồn tin cho rằng, cuộc bỏ phiếu hoãn do dịch Covid-19 và đỉnh điểm dịch bệnh có thể diễn ra vào tháng 4.
Cuba, Nga giúp Italia chống dịch Covid-19
Kể từ sau cuộc cách mạng năm 1959, Cuba nhiều lần gửi các “đội quân áo choàng trắng” tới giúp các khu vực xảy ra thảm họa, chủ yếu là các nước nghèo. Với nhóm bác sĩ gồm 52 người, đây là lần đầu tiên Cuba hỗ trợ khẩn cấp tới Italia, một trong những nước giàu có nhất thế giới, để giúp đối phó với dịch Covid-19. Trước đó, các bác sĩ Cuba đã được điều động tới Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Suriname và Grenada.
Từ ngày 22/3, Nga cũng bắt đầu cử lực lượng hỗ trợ y tế tới Italia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay vận tải quân sự nước này sẽ chở 8 lữ đoàn quân y lưu động, các phương tiện khử trùng đặc biệt và các thiết bị y tế khác tới Italia. Hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này sẽ điều động khoảng 100 chuyên gia quân y về virus và dịch bệnh.
Covid-19 'đặt chân' đến Syria, số ca nhiễm tại Thái Lan tăng nhanh
Bộ Y tế Syria ngày 22/3 xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 là người trở về sau chuyến đi nước ngoài. Với việc Syria ghi nhận ca đầu tiên nhiễm vius, đến nay ở khu vực Trung Đông chỉ còn Libya và Yemen chưa có ca nào mắc bệnh.
Ngày 23/3, Bộ Y tế Thái Lan công bố thêm 122 ca nhiễm SARS-CoV-2. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Thái Lan có số ca bệnh mới với ba con số sau khi cơ quan này xác nhận 188 ca nhiễm vào ngày hôm qua (22/3). Hiện nước này có 668 ca đang được điều trị tại bệnh viện, 52 ca đã được chữa khỏi và 1 ca tử vong.
Afghanistan - Taliban lần đầu tiên thảo luận về trao đổi tù nhân
Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad cho biết, ngày 22/3, Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đã tổ chức cuộc thảo luận song phương trực tuyến đầu tiên bày tỏ cam kết giảm bạo lực, đối thoại liên Afghanistan và ngừng bắn hoàn toàn. Đồng thời các bên cũng thảo luận về việc sắp xếp các cuộc trao đổi tù nhân do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.
Ông Khalilzad cho biết, một cuộc đàm phán trực tuyến khác giữa các bên sẽ diễn ra trong vòng hai ngày tới. Trước đó, ngày 29/2, tại Qatar, Mỹ và phong trào cực đoan Taliban đã ký thỏa thuận hòa bình đầu tiên sau hơn 18 năm chiến tranh, quy định rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan sau 14 tháng và bắt đầu tiến trình đối thoại liên Afghanistan vào tháng 3 sau khi các bên đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân.
Bạo loạn nhà tù tại Colombia, hơn 100 người thương vong
Cơ quan chức năng Colombia ngày 22/3 cho biết, một vụ bạo loạn liên quan đến kế hoạch vượt ngục của các tù nhân xảy ra tại nhà tù La Modelo ở thủ đô Bogota khiến ít nhất 23 tù nhân thiệt mạng, 90 người bị thương, trong đó có 7 cảnh sát. Colombia khẳng định, vụ việc là một phần trong kế hoạch phối hợp với những tù nhân đã gây bạo loạn tại 13 nhà tù trên khắp cả nước, song đã bị lực lượng an ninh ngăn chặn.
Colombia cũng bác một số thông tin cho rằng, vụ bạo loạn xảy ra là do các tù nhân phản đối điều kiện vệ sinh dịch tễ trong tù khi dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh. Chính phủ nước này cho biết một số vụ bạo loạn nhỏ cũng được ghi nhận tại các nhà tù ở những nơi khác song lực lượng chức năng đã phản ứng kịp thời và lập lại trật tự.
Động đất 'mạnh nhất thế kỷ' tấn công Croatia
Trận động đất 5,3 độ, mạnh nhất trong 140 năm qua, xảy ra ở độ sâu 10 km phía bắc cách thủ đô Zagreb của Croatia 7 km sáng 22/3, khiến 17 người bị thương, trong đó 1 nạn nhân nguy kịch. Nhiều tòa nhà bị nứt, hư hại, với nhiều mảnh vỡ, tấm bê tông rơi xuống đường. Chính phủ khuyến cáo người dân không nên ở trong nhà, đề phòng dư chấn động đất, nhưng phải giữ khoảng cách với nhau trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Croatia đến nay ghi nhận 235 ca nhiễm nCoV, một ca tử vong. Bộ trưởng Y tế Croatia Vili Beros khuyến cáo người dân giữ khoảng cách 2 mét nhằm ngăn chặn sự lây lan. "Động đất có thể rất nguy hiểm, nhưng virus corona thậm chí còn nguy hiểm hơn", Beros nói.
H.T (t/h)
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025
-
Thủ tướng: Chúng ta đang nắm trong tay trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang trước mối đe dọa lớn nhất với hành tinh
-
Doanh nghiệp nhà nước nộp gần 400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số
-
Quảng Ngãi và Kon Tum họp bàn việc sáp nhập, trình Trung ương trước tháng 5