Tin tức nổi bật ngày 21/9: Cần sớm hoàn thiện pháp lý để triển khai điện hạt nhân

20:20 | 21/09/2026

8 lượt xem
|
(PetroTimes) - Yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa; Chốt số liệu sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư vào ngày 25/9; Cần sớm hoàn thiện pháp lý để triển khai điện hạt nhân… là những tin tức đáng chú ý ngày 21/9.

Cần sớm hoàn thiện pháp lý để triển khai điện hạt nhân

Phát biểu tại hội thảo khoa học “Phát triển điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh và an ninh năng lượng quốc gia”, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho rằng, năng lượng là nền tảng quan trọng của phát triển. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định phát triển điện hạt nhân là chủ trương chiến lược, dài hạn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Tin tức nổi bật ngày 21/9: Cần sớm hoàn thiện pháp lý để triển khai điện hạt nhân
(Ảnh minh họa)

Theo Thứ trưởng Lê Xuân Định, để hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam phải vừa bảo đảm đủ điện cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số, vừa chuyển dịch sang hệ thống năng lượng xanh, sạch, phát thải thấp.

Thứ trưởng Lê Xuân Định cho rằng, điện hạt nhân là chương trình quốc gia liên ngành, dài hạn, vượt lên trên khuôn khổ một dự án năng lượng thông thường hay lựa chọn công nghệ. Chương trình này đòi hỏi yêu cầu cao về an toàn, an ninh, nhân lực, quản lý, hạ tầng và tài chính. Do đó, quá trình chuẩn bị phải làm thận trọng, minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

Theo Lê Xuân Định, ưu tiên hàng đầu hiện nay là hoàn thiện khung pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cho toàn bộ vòng đời nhà máy điện hạt nhân. Các quy định cần xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan. Đồng thời, đơn vị quản lý quốc gia về loại năng lượng này cũng cần có đủ chuyên môn, nguồn lực để thẩm định, cấp phép và giám sát dự án.

Cùng với đó, nguồn nhân lực điện hạt nhân phải được chuẩn bị, đào tạo sớm. Việt Nam cần có chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và quốc tế, cũng như hình thành mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật từ các viện nghiên cứu, trường đại học... có khả năng phân tích, kiểm chứng và tư vấn độc lập cho cơ quan quản lý.

Đồng thời, chương trình cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng từ xây dựng, cơ khí đến dịch vụ kỹ thuật... để Việt Nam có thể từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hạt nhân quốc gia.

Yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa

Ngày 21/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa(SGK), rà soát chương trình, SGK phổ thông và chuẩn bị phục vụ của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo(GD&ĐT).

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các biện pháp quyết liệt, cấp bách, mạnh hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu SGK cho năm học 2026-2027 và phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 25/9/2026, với quyết tâm, nỗ lực cao nhất.

Thủ tướng khẳng định, trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng quyết định việc mời các nhà xuất bản khác, các cơ sở in ấn khác tham gia để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, không phụ thuộc chỉ vào Nhà xuất bản Giáo dục. Những năm tới đây, cũng phải đa dạng hóa việc in ấn, phát hành, không chỉ có một đầu mối; các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng tham gia.

Thủ tướng lưu ý phải làm việc với từng địa phương, thực hiện rà soát, xác nhận đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường để bảo đảm cung ứng đầy đủ SGK cho từng học sinh; tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng học sinh đi học mà không có SGK, nhất là tại các địa phương hiện đang còn thiếu nhiều SGK như Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk...

Bộ GD&ĐT khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục còn thiếu SGK thực hiện ngay các giải pháp phù hợp hỗ trợ học tập cho học sinh không để ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học theo quy định; đồng thời cập nhật thường xuyên tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến SGK, dạy và học của tất cả các cơ sở giáo dục, nhà trường trên toàn quốc.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ SGK phục vụ học sinh vào đầu năm học mới 2026-2027 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả trước ngày 10/10/2026.

Chốt số liệu sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư vào ngày 25/9

Theo Công văn số 14684/BTC-QLCS của Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, nhiều quy định, cơ chế, chính sách về sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư đã được ban hành, góp phần bảo đảm cơ sở vật chất sau sắp xếp và từng bước đưa tài sản dôi dư vào khai thác. Tuy nhiên, tiến độ xử lý tại một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương còn chậm.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn tài khoản kiểm soát, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để cụ thể hóa quy định pháp luật, tạo cơ sở phát triển khai sắp xếp, xử lý và khai thác tài sản công.

Đối với tài sản công tại các đơn vị công nghiệp công lập và tài sản kết cấu hạ tầng sau sắp xếp, các cơ quan được đề xuất là căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế để quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng, khai thác, sắp xếp, xử lý tài sản sản xuất.

Định hướng được Bộ Tài chính nhấn mạnh là thúc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời đảm bảo quản lý, sử dụng tài sản tiết kiệm, hiệu quả.

Đáng chú ý, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải khẩn trương tài khoản hoàn thành phê duyệt phương án xử lý, khai thác đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư. Tài sản cần được phân loại theo từng phương pháp như tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chỉnh, chuyển giao hoặc xử lý theo quy định.

Công việc xử lý phải gắn với mục tiêu sử dụng hiệu quả, thực chất; trong đó ưu tiên đất đai, cơ sở vật chất dư cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt xã hội, hành chính công và các thiết bị phục vụ trực tiếp người dân, phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện là nhanh Kiểm soát, thống kê đầy đủ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và cập nhật chính xác, đáp ứng tiến độ, kết quả xử lý trên Phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư.

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, cập nhật số liệu là cơ sở nhà, đất làm cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, doi dư, không còn nhu cầu sử dụng từ ngày 1/1/2025; không bao gồm nhà, đất của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính sẽ chốt số liệu vào 12h ngày 25/9/2026 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng phủ phủ. Trường hợp cập nhật dữ liệu trên Phần mềm có độ chênh lệch với số liệu do Thanh tra Chính phủ tổng hợp, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải có văn bản thông tin cụ thể về nguyên nhân chênh lệch, gửi Bộ Tài chính chính chậm nhất trong ngày 25/9/2026.

Công việc yêu cầu hoàn tất phương pháp và cập nhật truy cập, đối số tài liệu trong thời hạn công cụ có thể chọn trình xử lý yêu cầu được tìm thấy ở nhà, đất doi dư sau sắp xếp đang được đặt vào công cụ tiến trình thực hiện có thể, thay vì chỉ dừng ở khâu kiểm soát, thống kê.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2026: “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-4/10 tại Hoàng thành Thăng Long, với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của gần 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, tiếp tục khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế. Đây là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và những giá trị văn hóa, di sản của đất nước đến bạn bè quốc tế.

Lễ hội năm nay tiếp tục phát huy tinh thần giao lưu, kết nối và cùng sáng tạo thông qua văn hóa, đồng thời mở rộng về quy mô, đa dạng về nội dung và phong phú hơn về hình thức trải nghiệm. Các hoạt động được thiết kế nhằm tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi các quốc gia giới thiệu bản sắc, di sản và những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Với quy mô được mở rộng và nội dung đa dạng, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Trong khuôn khổ lễ hội, Khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games Quốc tế” mang đến một không gian trải nghiệm mới, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm và khám phá di sản qua những hình thức tương tác hiện đại, các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ game Audition cùng hiệu ứng màn hình LED, mở ra một không gian trải nghiệm trẻ trung, sôi động và hấp dẫn tại lễ hội.

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quy mô quốc tế

Ngày 21/9, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố việc Hà Nội đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026), diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10.

Đây là sự kiện giáo dục - khoa học quốc tế dành cho học sinh THPT, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn, đồng thời thúc đẩy giao lưu học thuật và hợp tác quốc tế.

IOAA 2026 đón tiếp 490 đại biểu quốc tế. Trong đó, 05 thành viên Hội đồng IOAA quốc tế và 485 người tham dự (gồm 320 thí sinh, 124 lãnh đội, 37 quan sát viên và 04 khách mời). Ban Tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an, hỗ trợ các đoàn thực hiện thủ tục thị thực, nhập cảnh thuận lợi, đúng quy định. Đồng thời, các phương án bảo vệ an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thông tin, y tế, an toàn thực phẩm và ứng phó tình huống đột xuất cũng được triển khai đồng bộ.

Việt Nam dự kiến tham dự IOAA 2026 với 10 học sinh được tuyển chọn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Kể từ lần đầu tham gia IOAA năm 2016 tại Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là học sinh Hà Nội đã liên tục gặt hái thành tích cao qua các kỳ thi tại Thái Lan, Trung Quốc, Hungary, Colombia, Georgia, Ba Lan, Brazil...

Bên cạnh các phần thi, Ban Tổ chức bố trí chương trình giao lưu văn hóa và tham quan những di sản, danh thắng tiêu biểu của Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Làng gốm Bát Tràng, giúp bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc về truyền thống hiếu học và nét đẹp văn hóa ngàn năm văn hiến của Hà Nội.

TP Hà Nội đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn và hậu cần để mang đến một kỳ IOAA 2026 nghiêm túc, an toàn, chuyên nghiệp và thân thiện.

Phú Văn

Hà Nội nghiên cứu cơ chế phân chia lợi ích từ tín chỉ carbonHà Nội nghiên cứu cơ chế phân chia lợi ích từ tín chỉ carbon
EVN tập trung bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huốngEVN tập trung bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống
Bộ Tài chính chủ động kết nối nhà đầu tư quốc tế, củng cố niềm tin thị trường vốnBộ Tài chính chủ động kết nối nhà đầu tư quốc tế, củng cố niềm tin thị trường vốn

  • vingroup
  • bidv-direct
  • vpbank
  • thp