Tin tức ngày 16/11: Khởi tố ca sĩ chơi ma túy đá rồi nhét tỏi vào miệng bạn gái

19:44 | 16/11/2018

427 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Phó giám thị trại giam tử vong sau va chạm giao thông; Du khách Hàn Quốc tố bị xích lô chặt chém; Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường tội giết người... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 16/11.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 16/11:

tin tuc ngay 1611 khoi to ca si choi ma tuy da roi nhet toi vao mieng ban gai

Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã có quyết định đưa ra xét xử vụ một số hộ dân kiện Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Dự kiến phiên tòa được đưa ra xét xử vào chiều ngày 16/11 nhưng sáng cùng ngày, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã đưa ra thông tin hoãn phiên xét xử này. Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND TP Đà Nẵng ghi rõ, người khởi kiện là ông Trần Công Vinh (sinh năm 1968, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng); người bị kiện là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ngoài ra, ông Trần Công Vinh cũng khởi kiện UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Bên cạnh việc khởi kiện Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Trần Công Vinh còn cho rằng UBND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thu hồi đất trái luật và khởi kiện để yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 2437 và 2438 /QĐ-UBND ngày 21/09/2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc thu hồi đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong khu vực đất giải tỏa dự án Nhà máy sản xuất dăm mảnh gỗ nguyên liệu giấy Đồng Nai.

tin tuc ngay 1611 khoi to ca si choi ma tuy da roi nhet toi vao mieng ban gai

Ngày 15/11, UBND quận Cẩm Lệ đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất với một số hộ dân tại khu vực Cồn Dầu, phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), là địa phương di dời, giải tỏa trắng toàn bộ từ nhà dân, cơ quan, nhà thờ tộc họ, nghĩa trang... để xây dựng Khu Đô thị Hòa Xuân. Tuy nhiên, qua vận động, chiều cùng ngày, các hộ này đã tự nguyện bàn giao mặt bằng và đề nghị chính quyền hỗ trợ di chuyển tài sản lên vị trí cất giữ trước khi tháo dỡ nhà. Hiện nay, toàn địa bàn còn 154 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có đất ở là 105 hồ sơ và 49 hồ sơ đất nông nghiệp. Mặc dù đã có nhiều lần trực tiếp đối thoại, giải thích nhưng số hộ này không bàn giao mặt bằng, nhiều lần tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp.

tin tuc ngay 1611 khoi to ca si choi ma tuy da roi nhet toi vao mieng ban gai

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo UBND TP Nha Trang xác minh, làm rõ thông tin một du khách Hàn Quốc tố bị lái xe xích lô ở Nha Trang “chặt chém”. Trước đó, ngày 3/11, một khách du lịch người Hàn Quốc tên Park Sung Eun đã đăng tải clip dài gần 7 phút lên YouTube do anh này tự quay, phản ánh bị “chặt chém” khi đi xích lô ở TP Nha Trang. Ngay sau khi clip được đăng tải, rất nhiều ý kiến bức xúc với hành động “chặt chém” của người lái xích lô. Nhiều lái xe xích lô chuyên nghiệp ở Nha Trang cho hay, bên cạnh đội xe xích lô do TP Nha Trang quản lý, có đồng phục, logo... thì cũng tồn tại một lượng xe xích lô hoạt động tự phát, tự do. Đội xe xích lô chuyên nghiệp là mặc áo vàng, có logo bên cánh tay. Các lái xe xích lô chuyên nghiệp này cho biết, thông thường họ chở khách du lịch trong 1 giờ đồng hồ thì có giá 200.000 đồng, nếu đi 40 phút thì có giá 150.000 đồng.

tin tuc ngay 1611 khoi to ca si choi ma tuy da roi nhet toi vao mieng ban gai

Ngày 16/11, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã khởi tố Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường, 35 tuổi) về tội Giết người, theo điều 123 Bộ Luật hình sự 2015. Hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra theo thẩm quyền. Rạng sáng 5/3, sau khi biểu diễn tại tỉnh Hà Nam về, Cường và bạn đến nhà Thế tại quận Ba Đình và có sử dụng ma túy đá. 3h30 cùng ngày, Cường rủ thêm hai cô gái đến đây. 7h, sau khi sử dụng ma túy đá lần ba, Cường và cô gái 20 tuổi đã gọi nhau là "bà cô tổ, xưng con" rồi lạy nhau. Cường chạy đi mua tỏi rồi khống chế nhét tỏi vào miệng cô này. Khi cảnh sát tới, cô gái đã tử vong, trong miệng có nhiều tỏi.

tin tuc ngay 1611 khoi to ca si choi ma tuy da roi nhet toi vao mieng ban gai

9h30 sáng ngày 16/11 tại khu vực phía Nam đèo Hải Vân, anh Trần Anh Thiên Phương (sinh năm 1989, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển mô tô phân khối lớn (PKL) mang BKS 43A1 - 001.26 cùng đoàn mô tô lưu thông trên QL1 theo hướng Đà Nẵng - Huế. Khi lưu thông đến Km 914+00 (phía nam đèo Hải Vân) thì bất ngờ đâm vào xe máy BKS 38D1 - 123.31 do một sĩ quan quân đội điều khiển băng qua đường. Vì đi theo đoàn nên xe mô tô PKL BKS 59A3 - 067.86 do Nguyễn Minh Toại (sinh năm 1987) điều khiển chạy phía sau không tránh kịp nên đâm tiếp vào hai xe đang bị tai nạn phía trên. Theo người dân, trước khi xảy ra tai nạn, đoàn mô tô này đã chạy dàn hàng ngang, nẹt pô inh ỏi khiến nhiều người bức xúc. Vụ tai nạn khiến nam quân nhân bị gãy chân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

tin tuc ngay 1611 khoi to ca si choi ma tuy da roi nhet toi vao mieng ban gai

Khoảng 22h ngày 15/11, một thanh niên đi xe máy mang BKS 37S1-081.33 đi với tốc độ cao, khi đến khu vực cầu Kênh Bắc, TP Vinh (Nghệ An)bất ngờ va chạm vào xe máy do một người đàn ông trung niên điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông trung niên bị hất văng, rơi xuống lòng kênh Bắc, tử vong tại chỗ; nam thanh niên đi xe máy ngã xuống đường bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe máy đều hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, Công an TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ. Người đàn ông trung niên được xác định là Thượng tá Bùi Văn K., Phó giám thị Trại giam Công an tỉnh Nghệ An. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

tin tuc ngay 1611 khoi to ca si choi ma tuy da roi nhet toi vao mieng ban gai

Ngày 16/11, TAND TP Cần Thơ đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 3 tháng tù đối với bị cáo Phan Minh Cảnh (38 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Theo bản án sơ thẩm, tối 27/1, Cảnh đi uống rượu về đến nhà thì không thấy vợ là chị Nguyễn Thị Bé Năm nên ghen tuông, chửi bới. Một lúc sau, chị Năm về thì xảy ra cự cãi với chồng. Bị chồng đánh nên người phụ nữ này lấy đồ về nhà cha mẹ đẻ. Cảnh tiếp tục chửi bới, gây mất trật tự nên cha ruột gọi cho Công an phường đến xử lý. Công an phường Phú Thứ phân công Trung úy Nguyễn Duy Tân và Thượng úy Nguyễn Văn Ngoan cùng với hai bảo vệ dân phố đến hiện trường giải quyết. Đến nơi, anh Tân hỏi Cảnh nguyên nhân xảy ra sự việc nhưng Cảnh không trả lời. Thấy Cảnh không hợp tác, bỏ đi nên anh Tân nắm tay lại. Cảnh bất ngờ dùng tay phải đánh bể vành nón bảo hiểm và trượt trúng mặt của anh Tân, gây thương tích.

tin tuc ngay 1611 khoi to ca si choi ma tuy da roi nhet toi vao mieng ban gai

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Tĩnh, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi Vi phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng khiến 4 người tử vong. Chiều 26/10, trong lúc thi công cột để kéo cáp viễn thông ở cánh đồng giáp ranh giữa hai xã Cẩm Lạc và Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên), bốn công nhân bị điện giật tử vong. Danh tính các nạn nhân xấu số được xác định là anh Phạm Văn Tình (47 tuổi), anh Phạm Văn Lành (41 tuổi, em trai anh Tình), ông Nguyễn Đức Ngoãn (55 tuổi) và anh Nguyễn Văn Cường (26 tuổi, cùng trú xã Cẩm Hưng, lao động tự do). Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng. Lãnh đạo chi nhánh Viettel tại Hà Tĩnh hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 50 triệu đồng. (Ảnh: P. Đức)

tin tuc ngay 1611 khoi to ca si choi ma tuy da roi nhet toi vao mieng ban gai

Ngày 16/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt giam Phạm Thanh Liêm (35 tuổi, ngụ tại xã Phan Rí Thành, Bắc Bình, Bình Thuận) nguyên là nhân viên Phòng Tài chính huyện Bắc Bình, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liêm bị tình nghi đã làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó đem bán cho nhiều người ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận. Cựu nhân viên Phòng Tài chính huyện dùng số tiền lừa đảo hàng chục tỷ đồng để mua xe hơi, kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Tháng 5/2018, Liêm đã xin nghỉ làm. Sau khi khám xét nơi ở, cảnh sát đã di lý Liêm về trại tạm giam của Công an tỉnh Bình Thuận, để điều tra, làm rõ vụ án. (Ảnh: T.P.C.)

Hà Ly (t/h)