Tin tức kinh tế ngày 7/7: Thu hồi hơn 52.000 tỷ đồng nợ thuế

20:32 | 07/07/2026

6 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngành thuế thu hồi đạt hơn 52.000 tỷ đồng nợ thuế; Ban hành kế hoạch chiến lược phát triển thị trường bán lẻ; Dự án điện gió 350 triệu USD tại Đắk Lắk chính thức hòa lưới điện quốc gia; Phát hành chứng khoán để hút mạnh dòng vốn phát triển… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 7/7.

Dự án điện gió 350 triệu USD tại Đắk Lắk chính thức hòa lưới điện quốc gia

Sau thời gian dài tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và hạ tầng, tổ hợp 4 nhà máy điện gió tại xã Krông Búk và Pơng Đrang (tỉnh Đắk Lắk) đã chính thức vận hành, phát điện và hòa lưới điện quốc gia. Đây là tổ hợp điện gió có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với tổng mức đầu tư khoảng 8.700 tỷ đồng (tương đương 350 triệu USD). Tổ hợp gồm 4 nhà máy: Krông Búk 1, Krông Búk 2, Cư Né 1 và Cư Né 2, mỗi nhà máy có công suất 50 MW, tổng công suất đạt 200 MW.

Theo thiết kế, mỗi năm tổ hợp cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, mang lại doanh thu ước khoảng 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 3/2021, hoàn thành vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, việc vận hành thương mại bị chậm do một số vướng mắc liên quan đến thủ tục thuê đất, hành lang an toàn lưới điện và vị trí đặt trụ tua-bin gió. Sau khi được tháo gỡ, các nhà máy đã lần lượt đi vào hoạt động.

Việc toàn bộ tổ hợp chính thức vận hành không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng khu vực miền Trung - Tây Nguyên, mà còn tạo thêm nguồn thu ngân sách và việc làm cho lao động địa phương.

Ngành thuế thu hồi đạt hơn 52.000 tỷ đồng nợ thuế

Cục Thuế cho biết, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thuế, ngay từ đầu năm, cơ quan thuế đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng, hạn chế tối đa phát sinh nợ mới, để siết chặt kỷ cương thu nộp ngân sách Nhà nước. Đồng thời, cơ quan thuế thực hiện công khai thông tin người nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế nhằm tận dụng sự giám sát của xã hội đối với các trường hợp chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ.

Tin tức kinh tế ngày 7/7: Thu hồi hơn 52.000 tỷ đồng nợ thuế
(Ảnh minh họa)

Theo đánh giá của cơ quan thuế, do nhiều doanh nghiệp còn khó khăn về dòng tiền; các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số dự án lớn còn tồn đọng do vướng mắc pháp lý; nợ sai, nợ ảo chưa được xử lý dứt điểm nên tỷ lệ tổng nợ/tổng thu ngân sách Nhà nước vẫn còn ở mức cần tiếp tục kéo giảm.

Theo thống kê của Cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ do ngành thuế quản lý ước tính đến thời điểm 30/6 là 289.289 tỷ đồng, giảm 6,3% so với nợ tại thời điểm ngày 31/5/2026. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và đang khiếu nại, khiếu kiện, thì tổng số tiền thuế nợ ước tính đến thời điểm 30/6/2026 là 265.617 tỷ đồng, giảm 2,6% so với nợ tại thời điểm ngày 31/5/2026.

Cũng theo thống kê, lũy kế đến hết tháng 6/2026, ngành Thuế thu hồi nợ thuế ước đạt 52.625 tỷ đồng, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ ước đạt 44.251 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ ước đạt 8.374 tỷ đồng.

Ban hành kế hoạch chiến lược phát triển thị trường bán lẻ

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1626/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Kế hoạch, Bộ Công Thương xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai Chiến lược. Trong đó, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh phù hợp với các cam kết quốc tế; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại bán lẻ, hạ tầng logistics xanh theo hướng hiện đại, đồng bộ, cân bằng giữa các vùng, miền nhằm tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư kinh doanh và tính liên kết ngành, vùng kinh tế, khu vực và quốc tế; hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong quá trình hội nhập; xây dựng hàng rào kỹ thuật nhằm hỗ trợ phát triển thị trường trong nước tuân thủ các cam kết quốc tế; tăng cường quản lý các giao dịch hàng hóa thông qua nền tảng thương mại điện tử; đồng thời nâng cao vai trò của các hiệp hội và các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh quan điểm phát triển thị trường bán lẻ gắn với phát triển thương mại trong nước; tăng cường quản lý nhà nước, tạo động lực cho doanh nghiệp trong nước tham gia ổn định cung - cầu, giá cả, phát triển thị trường bán lẻ hiện đại gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử, ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, phát triển thị trường bán lẻ đóng vai trò quan trọng trong định hướng, dẫn dắt sản xuất theo cơ chế thị trường, kết nối giữa sản xuất với tiêu dùng bền vững, cân đối nguồn lực giữa các vùng, miền, khu vực đô thị, nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Miễn thuế chuyển nhượng chứng chỉ quỹ nắm giữ trên 2 năm

Từ ngày 1/7, chính sách thuế mới đối với hoạt động đầu tư chứng chỉ quỹ chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều ưu đãi nhằm khuyến khích xu hướng đầu tư dài hạn và phát triển thị trường vốn trong đó bổ sung thêm trường hợp miễn thuế đối với chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở khi nắm giữ trên 2 năm.

Theo quy định mới của Luật Thuế thu nhập cá nhân, nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ mở trên 2 năm sẽ được miễn thuế đối với hoạt động chuyển nhượng. Trước đây, khoản thu nhập này phải chịu mức thuế 0,1% trên giá trị chuyển nhượng, không phân biệt thời gian nắm giữ. Cùng với đó, thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức từ quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư bất động sản cũng được giảm từ 5% xuống còn 2,5%.

Theo đánh giá của nhiều đơn vị quản lý quỹ, việc miễn, giảm thuế cho các khoản đầu tư dài hạn sẽ góp phần khuyến khích người dân hình thành thói quen tiết kiệm, đầu tư có kỷ luật thay vì để dòng tiền nhàn rỗi hoặc tập trung vào các hoạt động đầu tư ngắn hạn. Các khoản đầu tư dài hạn cũng được kỳ vọng tạo nguồn vốn ổn định cho thị trường vốn, giảm áp lực phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, đồng thời hỗ trợ phát triển hệ thống an sinh xã hội trong dài hạn.

Hiện ngành quản lý quỹ tại Việt Nam vẫn được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển. Theo số liệu từ Bộ Tài chính công bố trước đó, cả nước hiện có 43 công ty quản lý quỹ với tổng giá trị tài sản quản lý hơn 800.000 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với năm 2014; tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20% mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn có xu hướng tự giao dịch thay vì đầu tư thông qua các tổ chức quản lý chuyên nghiệp.

Theo Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán, Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 2,5 triệu nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ và tăng lên 5 triệu vào năm 2035. Việc ưu đãi thuế đối với nhà đầu tư nắm giữ dài hạn được xem là một trong những giải pháp hỗ trợ thực hiện mục tiêu này.

Phát hành chứng khoán để hút mạnh dòng vốn phát triển

Ngày 7/7 tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức hội nghị "Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế" nhằm phổ biến các quy định mới về hoạt động phát hành chứng khoán, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp và thúc đẩy huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế.

Theo UBCKNN, năm 2025, tổng giá trị huy động vốn qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 763,5 nghìn tỷ đồng. Đến giữa tháng 6/2026, hoạt động phát hành tiếp tục tăng trưởng tích cực khi giá trị phát hành cổ phiếu đạt 114,1 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm trước, trong khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 148,8 nghìn tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2025.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, việc huy động hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước có ý nghĩa then chốt. Theo đó, thị trường chứng khoán giữ vai trò là kênh huy động và phân bổ nguồn vốn trung, dài hạn, góp phần chuyển hóa nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội thành nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đối với doanh nghiệp, huy động vốn qua thị trường chứng khoán không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính để mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ mà còn thúc đẩy nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Mỗi đợt phát hành thành công không chỉ mang lại nguồn vốn cho doanh nghiệp mà còn góp phần mở rộng đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thời gian qua, UBCKNN đã triển khai nhiều giải pháp hoàn thiện khung pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hạ tầng thị trường và tăng cường công tác quản lý, giám sát. Theo Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương, kết quả huy động vốn tích cực phản ánh nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp vẫn ở mức cao, đồng thời cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục được củng cố.

Đáng chú ý, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp được đánh giá là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao uy tín thị trường, cải thiện thanh khoản và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn trung, dài hạn. Để tận dụng cơ hội này, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, minh bạch thông tin và sử dụng vốn hiệu quả, đáp ứng các chuẩn mực của nhà đầu tư quốc tế. Cùng với việc nâng hạng thị trường chứng khoán, UBCKNN đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp huy động vốn, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, an toàn của thị trường và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Theo Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương, các quy định mới được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tiếp thu ý kiến từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức tư vấn và các thành viên thị trường. Mục tiêu là tạo thuận lợi cho hoạt động phát hành chứng khoán, đồng thời nâng cao chất lượng doanh nghiệp phát hành, tăng cường trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch và sử dụng vốn đúng mục đích. Bà Phương tin tưởng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục phát huy vai trò là kênh huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững.

Phú Văn

Luật Dầu khí (sửa đổi) phải là trụ cột pháp lý cho kinh tế biển và an ninh năng lượngLuật Dầu khí (sửa đổi) phải là trụ cột pháp lý cho kinh tế biển và an ninh năng lượng
Tin tức kinh tế ngày 6/7: Việt Nam đón khoảng 12,2 triệu lượt khách quốc tếTin tức kinh tế ngày 6/7: Việt Nam đón khoảng 12,2 triệu lượt khách quốc tế
PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Sửa đổi Luật Dầu khí “mở đường” cho các cực tăng trưởng ven biểnPGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Sửa đổi Luật Dầu khí “mở đường” cho các cực tăng trưởng ven biển
Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thanh HóaNhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thanh Hóa

  • vingroup
  • bidv-14-4
  • vpbank
  • thp