Tin tức kinh tế ngày 2/7: Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng

20:29 | 02/07/2026

12 lượt xem
|
(PetroTimes) - Khai hải quan sai có thể bị phạt đến 40 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng; World Bank nâng Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao;…là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 2/7.

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, bằng 61,9% dự toán. Theo đó, thu ngân sách trung ương đạt khoảng 63,1% dự toán và thu ngân sách địa phương đạt khoảng 60,7% dự toán. Thu nội địa tiếp tục là động lực chính của ngân sách khi đạt hơn 1.3 triệu tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán và tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, nếu loại trừ các khoản thu từ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn nhà nước..., các khoản thu nội địa còn lại tăng tới 26,7%, phản ánh sự phục hồi tích cực của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tin tức kinh tế ngày 2/7: Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng
(Ảnh minh họa)

Bên cạnh thu nội địa, thu từ dầu thô và hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận kết quả khả quan. Thu từ dầu thô đạt gần 31 nghìn tỷ đồng, bằng 72% dự toán, tăng 25,6%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 182,2 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán.

Bộ Tài chính cho biết, kết quả thu ngân sách đạt được trong bối cảnh chính sách tài khóa tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt. Cùng với việc triển khai các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế, ngành tài chính đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý thuế, hải quan; tăng cường chống thất thu, chống chuyển giá, gian lận thương mại và mở rộng quản lý đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tài khóa linh hoạt; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, mở rộng cơ sở thu, khai thác hiệu quả các nguồn thu mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025.

Khai hải quan sai có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Theo Nghị định 169 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2026, thay thế Nghị định 128/2020, nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được áp dụng với mức phạt tiền từ 1 - 40 triệu đồng cho hành vi khai báo hải quan sai.

Cụ thể, tại điều 9 của Nghị định 169, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về khai hải quan được phân thành nhiều khung, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Trong đó, mức phạt thấp nhất từ 1 - 2 triệu đồng áp dụng đối với hành vi khai sai về số lượng, tên hàng, xuất xứ đối với hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại hoặc không khai mối quan hệ đặc biệt giữa người mua và người bán nhưng không làm ảnh hưởng đến trị giá hải quan.

Mức 2 - 4 triệu đồng áp dụng khi khai sai về số lượng, tên hàng, chất lượng, trị giá hải quan hoặc xuất xứ đối với hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển hoặc hàng hóa sử dụng, tiêu hủy trong khu phi thuế quan.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện miễn thuế hoặc không chịu thuế, hành vi khai sai về số lượng, tên hàng, chất lượng, trị giá hoặc xuất xứ sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng.

Khung phạt 5 -10 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi như khai sai số lượng vận đơn, hành khách, kiện hành lý trên hồ sơ phương tiện vận tải hoặc khai sai về hàng hóa đưa vào, đưa ra khỏi kho ngoại quan.

Đáng chú ý, mức phạt cao nhất tại điều 9 là từ 20 - 40 triệu đồng đối với hành vi đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng không xuất khẩu hoặc xuất khẩu thiếu so với khai báo về số lượng, tên hàng hoặc trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu (trừ một số trường hợp đặc thù như hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất và hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất). Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp hủy tờ khai hoặc tờ khai không còn giá trị làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nếu người khai hải quan tự phát hiện và khai bổ sung sau thời hạn quy định, mức phạt được giảm đáng kể, còn từ 10 - 20 triệu đồng. Nếu hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn hoặc có dấu hiệu trốn thuế, thì sẽ áp dụng các điều khoản khác về vi phạm thuế và gian lận hải quan với chế tài nghiêm khắc hơn.

Chương trình tín dụng nông, lâm, thủy sản giải ngân đạt 219 nghìn tỷ đồng

Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Xuân Bắc cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã triển khai Chương trình cho vay đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản uy mô đã được nâng từ 15.000 tỷ đồng lên 185.000 tỷ đồng sau nhiều lần điều chỉnh. Đến cuối tháng 5/2026, doanh số giải ngân lũy kế đạt khoảng 219.000 tỷ đồng, tương đương 118,4% quy mô chương trình, với hơn 79.900 lượt khách hàng được vay vốn.

Bên cạnh đó chương trình cho vay phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long, sau 12 tháng triển khai, doanh số giải ngân lũy kế đạt khoảng 4.200 tỷ đồng đối với các khách hàng đủ điều kiện theo danh sách của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đối với chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược, đến ngày 31/5/2026, dư nợ tín dụng tại các ngân hàng thương mại đạt khoảng 10.527 tỷ đồng. Chương trình tiếp tục được NHNN phối hợp với các bộ, ngành bổ sung danh mục dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Riêng chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội, hiện có 9 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia với tổng quy mô 145.000 tỷ đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh, lãi suất cho vay đã giảm 1,7 điểm % so với thời điểm triển khai, hiện ở mức 7%/năm đối với chủ đầu tư và 6,5%/năm đối với người mua nhà.

Phó Vụ trưởng Nguyễn Xuân Bắc cho biết, tính đến ngày 31/5/2026, chương trình đã giải ngân khoảng 12.440 tỷ đồng, trong đó hơn 10.640 tỷ đồng cho chủ đầu tư và 1.800 tỷ đồng cho người mua nhà; dư nợ đạt khoảng 10.175 tỷ đồng. Riêng chương trình ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội đã giải ngân khoảng 383 tỷ đồng, với dư nợ khoảng 353 tỷ đồng.

Theo Phó Vụ trưởng Nguyễn Xuân Bắc, một trong những khó khăn lớn hiện nay là nguồn cung nhà ở xã hội vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Dù nhiều dự án đã được triển khai, số lượng dự án đủ điều kiện để các ngân hàng tiếp cận, thẩm định và cho vay còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân khiến tiến độ giải ngân chưa đạt như kỳ vọng.

Khởi công dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình, Thái Nguyên

Dự án khu công nghệ số tập trung Yên Bình nằm tại P.Vạn Xuân và xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên với quy mô diện tích gần 200 ha, tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng. Dự án sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ kết nối vùng Thủ đô Hà Nội với các trung tâm công nghiệp, công nghệ lớn của khu vực phía Bắc. Dự án chỉ cách tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khoảng 5 km, nằm liền kề tuyến Vành đai 5 vùng Thủ đô và cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 45 km.

Dự án tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn: Đồ họa số; chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); trung tâm dữ liệu (Data Center), thiết bị bay không người lái (UAV). Ngoài ra, dự án được định hướng phát triển là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ số của cả nước. Dự án dự kiến thực hiện từ quý IV/2025 đến quý III/2028.

Khi đi vào vận hành, khu tập trung này phải hướng tới mục tiêu thu hút trên 100 doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài nước; dịch chuyển tỷ trọng công nghiệp công nghệ số của Thái Nguyên lên một nấc thang mới; phấn đấu đạt giá trị sản xuất trên mỗi mét vuông đất công nghiệp ở mức tối ưu và tạo việc làm chuyên môn sâu cho hàng chục ngàn kỹ sư, chuyên gia công nghệ, người lao động.

World Bank nâng Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao

Theo bảng phân loại quốc gia thường niên vừa được Ngân hàng Thế giới (World Bank) công bố, Việt Nam chính thức được nâng từ nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau khi tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD trong năm 2025, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế và hoạt động xuất khẩu tiếp tục duy trì đà khả quan.

Đáng chú ý, trong hai năm 2024-2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng hơn 15%, trong khi GDP đạt mức tăng trưởng lần lượt 7% và 8%. Tính chung giai đoạn 2021-2025, GNI bình quân đầu người của Việt Nam tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm. Theo đánh giá của WB, đây là một trong những tốc độ tăng trưởng bền vững nổi bật trong khu vực.

Việc gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao cũng đánh dấu một cột mốc mới trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam sau nhiều năm duy trì tăng trưởng ổn định, mở rộng quy mô nền kinh tế và cải thiện thu nhập của người dân.

World Bank cho biết, bảng phân loại thu nhập là cơ sở quan trọng phục vụ nghiên cứu, so sánh trình độ phát triển giữa các nền kinh tế cũng như tham khảo trong quá trình xây dựng các chương trình hỗ trợ phát triển. Tuy nhiên, việc Việt Nam cùng 5 quốc gia khác được nâng hạng trong năm nay không làm thay đổi chính sách cho vay hiện hành của WB. Theo đó, Việt Nam vẫn thuộc nhóm quốc gia vay vốn từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế.

Phú Văn

Huế sắp có khu công nghiệp hơn 200 ha tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng CôHuế sắp có khu công nghiệp hơn 200 ha tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 7/2026Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 7/2026
An ninh kinh tế trong kỷ nguyên bất định: Tự chủ chiến lược, chủ động hội nhậpAn ninh kinh tế trong kỷ nguyên bất định: Tự chủ chiến lược, chủ động hội nhập

  • vingroup
  • bidv-14-4
  • vpbank
  • thp