Tin tức 9/1: 2,2 kg ma túy "ẩn" trong bưu kiện chuyển phát nhanh

20:44 | 09/01/2019

208 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bắt giữ tàu chở cá giống lậu ở Quảng Ninh; Chồng khóc ngất khi chứng kiến vợ bị xe cán tử vong; Xe khách lao vào dải phân cách lúc rạng sáng, 14 người thương vong; Truy tìm ôtô tông chết cháu bé trên QL2C Vĩnh Phúc rồi bỏ trốn... là những tin tức trong nước đáng chú ý ngày 9/1.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 9/1:

tin tuc ngay 91 dua voi thoi gian de ghep tay dut lia cho nu sinh bi nan o deo hai van

Ngày 9/1, tại Chi cục Thi hành án Dân sự H.Cái Nước (Cà Mau), anh Lê Minh Nhựt (21 tuổi) được nhận hơn 137 triệu đồng tiền bồi thường oan sai cho hơn một năm bị bắt giam tội "cướp tài sản". Cùng bị oan về tội danh này, anh Nguyễn Vũ Ca (23 tuổi) nhận gần 230 triệu đồng và anh Nguyễn Hoàng Khang (24 tuổi) nhận gần 131 triệu đồng. Tối 2/6/2015, Khang cùng Ca đến một quán nhậu để gặp Nhựt đang làm nhân viên phục vụ. Tại đây, Nhựt vừa chạy bàn vừa thỉnh thoảng ngồi vào bàn nhậu với Khang, Ca và 2 cô gái, bạn của Khang. Cơ quan tố tụng cáo buộc trong lúc nhậu, Nhựt rủ Ca và Khang đi cướp tài sản của người đi đường. Khoảng 22 giờ cùng ngày (2/6/2015), cả 3 bị cáo chạy đến cầu Lương Thế Trân (cách quán nhậu khoảng 3 km) thì nhìn thấy anh Lâm Chí Nhẫn đang dừng xe để nghe điện thoại trên cầu nên đánh và cướp điện thoại (trị giá 3 triệu đồng). Sau đó, Nhựt đem điện thoại bán cho một người đi đường với giá 200.000 đồng rồi cả 3 quay về quán nhậu tiếp. Trong cả 3 phiên tòa sơ thẩm, bị hại Nhẫn liên tục có những lời khai mâu thuẫn với kết quả điều tra trước đó khiến HĐXX đặt những câu hỏi nghi vấn về tính xác thực của vụ án. Trong khi đó, cả 3 bị cáo Nhựt, Khang và Ca đều kêu oan, cho rằng mình nhận tội trước đây là vì bị điều tra viên ép buộc, thật sự không có đi cướp. Sau khi TAND H.Cái Nước trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 3, ngày 1/7/2016, Viện KSND H.Cái Nước đã ra quyết định cho gia đình bảo lãnh đối với Nhựt, Khang và Ca. Đến tháng 8/2016, Viện KSND H.Cái Nước đình chỉ vụ án “cướp tài sản”

tin tuc ngay 91 dua voi thoi gian de ghep tay dut lia cho nu sinh bi nan o deo hai van

Lúc 4 giờ 30 ngày 9/1, tại khu vực biển Cửa Mô, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), tổ công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 1 phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu vỏ gỗ không có số hiệu đang hành trình có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện tàu vỏ gỗ gồm 2 thuyền viên do ông Bùi Huy Hiếu, 46 tuổi, trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long làm chủ tàu đang chở khoảng 10.000 con cá hồng Mỹ giống. Chủ tàu không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cá giống đang chở trên tàu. Ông Bùi Huy Hiếu khai số cá trên được ông mua tại khu vực cửa sông Ka Long, TP Móng Cái với giá 70 triệu đồng, đang trên đường chở về Vân Đồn để gia đình nuôi và bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra. Hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định tạm giữ phương tiện và số cá giống trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

tin tuc ngay 91 dua voi thoi gian de ghep tay dut lia cho nu sinh bi nan o deo hai van

Chiều 9/1, Công an quận 1 (TP HCM) đang tạm giữ Nguyễn Tấn Đức (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) để xem xét hành vi "Hủy hoại tài sản". Trong những ngày qua, Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) liên tục nhận được tin báo của người dân về việc cửa kính mặt tiền nhà mình bị bể trong thời gian từ 0 giờ đến 3 giờ sáng. Cụ thể có 3 nhà dân ở đường Trần Hưng Đạo (quận 1) bị đạn bi bắn thủng vỡ cửa kính ban công. Mặc dù đạn xuyên vào nhà nhưng may mắn không có người bị thương tích. Ngoài ra, một khách sạn gần đó cũng bị bể cửa kính mặt tiền hai phòng ngủ. Sau thời gian dài theo dõi, lực lượng Công an phường Phạm Ngũ Lão đã bắt quả tang Đức khi đối tượng đang gây ra hành vi tương tự. Đức đã thừa nhận hành vi của mình và khai rằng lên mạng đặt mua 2 ná với giá 500.000 đồng, mua đạn bi ở tiệm bán phụ tùng xe đạp với mục đích dùng để bắn chim. Về việc mua giàn ná bắn chim nhưng lại bắn vào cửa kính nhà dân thì Đức khai để thử uy lực của giàn ná. Hiện Công an quận 1 đang tiếp tục làm rõ hành vi của Đức.

tin tuc ngay 91 dua voi thoi gian de ghep tay dut lia cho nu sinh bi nan o deo hai van

Ngày 9/1, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan TP HCM phối hợp cùng Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh và lực lượng chức năng địa phương tiến hành kiểm tra 1 bưu kiện nhập khẩu nghi vấn có chứa chất ma túy. Bưu kiện này được gửi từ Pháp về TP HCM dưới dạng quà biếu cá nhân phi mậu dịch, thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2,2 kg ma túy tổng hợp được ngụy trang tinh vi trong ruột máy hát đĩa nên tiến hành lập biên bản thu giữ. Theo đại diện Cục Hải quan TP HCM, để qua mặt cơ quan chức năng nhiều đối tượng trong đường dây ma túy quốc tế thường gửi hàng và ghi tên người nhận không có thật để tránh trách nhiệm khi bị phát hiện. Cùng ngày (9/1), lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và thu giữ khoảng 70 gam ma túy tổng hợp dạng viên nén trong một bưu phẩm khác gửi từ Hà Lan về VN.

tin tuc ngay 91 dua voi thoi gian de ghep tay dut lia cho nu sinh bi nan o deo hai van

Khoảng 13h40 ngày 9/1, xe ô tô (chưa rõ BKS) đang lưu thông trên QL2C đến địa phận gần cầu Trắng (qua xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đã đâm vào cháu bé đi xe đạp, rồi kéo lê một đoạn. Thay vì dừng xe đưa bé đi cấp cứu, chiếc xe này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường bỏ trốn theo hướng đi Tuyên Quang. Vụ tai nạn khiến cháu bé tử vong tại chỗ. “Hiện, công an huyện Lập Thạch đang thụ lý điều tra vụ tai nạn, truy tìm chiếc xe bỏ trốn", lãnh đạo Đội TTKS Phòng CSGT Vĩnh Phúc thông tin thêm.

tin tuc ngay 91 dua voi thoi gian de ghep tay dut lia cho nu sinh bi nan o deo hai van

Lúc 1 giờ sáng ngày 9/1, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Ô tô khách biển kiểm soát 81B-007.64 do tài xế Ngô Văn Quý (36 tuổi, trú ở xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Bắc - Nam đã đâm vào dải phân cách rồi lật ngang giữa đường. Chiếc xe này bị ô tô khách mang BKS 81B-001.40 do Nguyễn Thanh Hải (45 tuổi, ở Phường Hội Phú, thành phố Plieku, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy cùng chiều đâm vào. Vụ tai nạn đã khiến anh Võ Văn Tài (sinh năm 1963, phường Tân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tử vong tại chỗ, 13 người khác bị thương được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe khách bị hư hỏng nặng. Tất cả các trường hợp cấp cứu trong vụ tai nạn trên đều bị chấn thương phần mềm, một số trường hợp đang được phẫu thuật và không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

tin tuc ngay 91 dua voi thoi gian de ghep tay dut lia cho nu sinh bi nan o deo hai van

Khoảng hơn 12h trưa ngày 9/1, anh Trần Kim Thanh (57 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là chị Vũ Thị Thanh Hoa (54 tuổi, cùng quê Bến Tre) chạy trên tỉnh lộ 8 xã An Vĩnh Phước, huyện Củ Chi, TP HCM hướng quốc lộ 22 đi cầu Phú Cường, khi còn cách công viên nước Củ Chi 1 km thì xe mềm lốp trước khiến cả hai người và xe máy loạng choạng ngã ra đường. Vừa lúc này, xe tải biển số 51D-171.88 chạy theo hướng ngược lại không xử lý kịp đã cán qua đầu khiến chị Hoa chết tại chỗ, còn anh Thanh may mắn thoát nạn. Được biết, hai vợ chồng nạn nhân lên TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương ở trọ, mỗi sáng hai vợ chồng chở nhau qua chợ Củ Chi bán quần áo, tới trưa thì quay về.

Hà Ly (t/h)