Tin tức 5/2: Giấu ma túy vào trái bí, vận chuyển trong đêm giao thừa

19:37 | 05/02/2019

305 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giấu ma túy vào trái bí, vận chuyển trong đêm giao thừa; Đâm vợ cùng anh em vợ thương vong vào đêm 30 Tết; Nhiều người nhập viện cấp cứu do đốt pháo trái phép; Xe bán tải lật nhào trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 5 người bị thương; Nam thanh niên mang ma túy đi đón giao thừa... là những tin tức trong nước đáng chú ý ngày 5/2.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 5/2:

tin tuc 52 giau ma tuy vao trai bi van chuyen trong dem giao thua

Chỉ trong ngày 30 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã tiếp nhận, cấp cứu 8 trường hợp với các thương tích ở mắt, tay, có trường hợp mù vĩnh viễn và bỏng nặng toàn thân. Số bệnh nhân nhập viện do pháo hoa và pháo tự chế của người dân tăng hơn năm ngoái, tính đến ngày mùng 1 Tết đã tiếp nhận cấp cấp cứu 14 trường hợp chấn thương do hậu quả việc đốt pháo trái phép. Có thời điểm, bệnh viện tiếp đón 4 trường hợp thương tích do pháo nhập viện cùng một lúc. Các tai nạn do nổ pháo tự chế gây bỏng toàn bộ đầu mặt cổ, vùng ngực và hai tay, có trường hợp nguy cơ mù vĩnh viễn. Trước đó, vào ngày 3/2 (tức 29 Tết), Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy cũng cấp cứu cho một cháu trai 13 tuổi (trú tại xã Hoa Thủy) bị thương nặng ở bàn tay phải do đốt pháo tự chế.

tin tuc 52 giau ma tuy vao trai bi van chuyen trong dem giao thua

Ngày 4/2 (30 Tết), Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Hữu Trung (21 tuổi) và Lê Văn Phú (20 tuổi, cùng ở xã Yên Lễ, huyện Như Xuân) về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Tối ngày 2/2 (tức 28 Tết), hai đối tượng Trung cùng Phú đã sử dụng xe máy mang BKS 29X1 - 10625 di chuyển trên Quốc lộ 45 và đốt nhiều quả pháo nổ ném ra đường đoạn chạy qua địa bàn xã Yên Lễ và thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân rồi bỏ chạy. Chưa dừng lại ở đó, hai đối tượng trên còn châm ngòi rồi ném pháo vào cổng trụ sở Công an huyện Như Xuân để thách thức.

tin tuc 52 giau ma tuy vao trai bi van chuyen trong dem giao thua

Khoảng 21h50 ngày 4/2 (tối 30 Tết) khi cắm chốt làm nhiệm vụ bảo vệ đêm pháo hoa trên đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ công tác Y13 do Đại úy Lê Văn Hưng - Đội phó Đội CSGT số 7 chỉ huy đã phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe máy mang BKS: 29N1 - 107.95 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng đã phát hiện trong túi quần của nam thanh niên tàng trữ một gói nhỏ tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Tổ công tác nhanh chóng làm rõ nam thanh niên là Nguyễn Xuân Trường (23 tuổi, ở Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội) đối tượng nghiện ma túy. Được biết, đối tượng Trường đang trên đường chở bạn gái là T.T.H (22 tuổi, ở Bắc Ninh) đi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa thì bị tổ công tác Y13 bắt quả tang. Sau đó, đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an phường Tràng Tiền xử lý theo quy định.

tin tuc 52 giau ma tuy vao trai bi van chuyen trong dem giao thua

Vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 5/2 (tức ngày mùng 1 Tết) tại bản A Má 2, xã Lóng Sập (Mộc Châu, Sơn La), Công an huyện Mộc Châu đã phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập bắt vụ vận chuyển ma túy trái phép. Đối tượng là Mùa A Pàng (SN 2000) và Mùa Thị Mang (SN1984, cùng trú tại bản Làng Sang, xã Nặm Khắt, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm một bánh heroin; 265 viên ma túy tổng hợp; một xe máy Wave Honda và một số vật chứng khác có liên quan. Các đối tượng đã tính toán kỹ lưỡng, lợi dụng vào đúng thời khắc giao thừa đi xe máy trên 300km từ huyện Mù Căng Chải đến khu vực biên giới của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La mua ma túy. Sau đó, các đối tượng khoét ruột quả bí xanh, giấu ma túy vào trong, gắn quả bí như ban đầu để ngụy trang, rồi đổi xe máy biển kiểm soát tỉnh Sơn La vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa.

tin tuc 52 giau ma tuy vao trai bi van chuyen trong dem giao thua

Khoảng 13h ngày 4/2 (tức 30 Tết), tại km 39 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (đoạn chạy qua địa phận xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), ô tô mang BKS 15B-030.24 lưu thông chiều Hà Nội-Hải Phòng đã va chạm với ô tô mang BKS 29C-839.74. Sau khi xảy ra va chạm, 2 xe nằm lật nghiêng tại làn dừng khẩn cấp và làn 3. Phát hiện vụ tai nạn qua hệ thống giám sát, tổ điều hành đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã thông báo cho tổ công tác của cục Cảnh sát giao thông (bộ Công an), Công an huyện Bình Giang, lực lượng cứu hộ, bảo trì có mặt tại hiện trường để phân làn, bảo đảm giao thông. Vụ tai nạn đã khiến 5 người đi trên 2 xe ô tô trên bị thương. Cả 5 người đã được đưa đi cấp cứu, 2 ô tô hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe bán tải nhãn hiệu Ford BKS: 29C – 839.74 đang di chuyển từ làn đường cao tốc vào làn số 3 và nhập làn quá chậm, không đúng tốc độ khiến xe BKS: 15B – 030.24 đâm va vào từ phía sau. Sức khoẻ của 5 người bị thương hiện tại đã dần ổn định

tin tuc 52 giau ma tuy vao trai bi van chuyen trong dem giao thua

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 4/2 (tức đêm 30 Tết) tại xóm Lâu, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) đã xảy ra vụ trọng án nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Do mâu thuẫn nên nghi phạm Bùi Văn Kiên (SN 1987) đã dùng dao đâm trọng thương vợ mình là chị Bùi Thị Hương (SN 1986). Sau đó, Kiên tiếp tục dùng dao đâm anh Bùi Văn Hùng (SN 1997, ngụ xã Yên Thượng, huyện Cao Phong và chị Bùi Thị Dường (SN 1989, ngụ xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đều là em trai và em gái ruột của chị Hương. Sau khi gây án, Kiên đã bỏ trốn khỏi hiện trường với hung khí là con dao bầu lên sau đồi, chị Bùi Thị Hương được chở đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường do vết thương quá nặng, còn 2 người anh, em ruột của chị Hương bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện huyện Lạc Sơn. Khoảng hơn 23h đêm giao thừa đã bắt được đối tượng đang lẩn trốn sau đồi.

tin tuc 52 giau ma tuy vao trai bi van chuyen trong dem giao thua

Khoảng 6h ngày 4/2 (30 tết), người dân địa phương ấp Hòa Lạc (xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) phát hiện một thi thể người đàn ông nằm trên một bãi bồi của kênh nội đồng trong ấp, hai tay bị buộc bằng một sợi dây. Nạn nhân là ông Trần Văn Thái (53 tuổi, ngụ địa phương) chết do bị ngạt nước, hai cổ tay nạn nhân trói tay, trên người không có dấu hiệu bị tác động bởi ngoại lực. Theo người dân địa phương, bình thường ông Thái là người hiền lành, ít nói, tuy nhiên, khi uống rượu thì ông này thường hay lớn tiếng, chửi bới. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Cầu Ngang đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hà Ly (t/h)