TIN TỨC 28/10: “Cặp kè” trai trẻ rồi rủ buôn ma túy

20:37 | 28/10/2018

631 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hàng chục trẻ nhập viện sau bữa ăn tại lễ thiếu nhi ở nhà thờ; Xe tải chở bí lật nghiêng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Hai mẹ con bị đuối nước; Giận vợ đốt nhà khiến 3 người bị bỏng nặng; "Nữ quái" lôi kéo bồ trẻ đi buôn ma túy... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 28/10.
diem tin ngay 2810 xe khach hoang long bi lat

Bác sĩ Lương Văn Sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú (TP HCM) cho biết, từ 11h đến 13h hôm nay (28/10), khoa cấp cứu liên tục tiếp nhận các ca nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Hầu hết các bệnh nhân là trẻ em trong độ tuổi từ 7-12 . Trong số này có 5 trẻ bị tụt huyết áp, sức khỏe yếu, lừ đừ. Sau khi sơ cứu, bệnh viện đã chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục điều trị. Hiện nhiều bé đã ổn định nhưng gia đình muốn xin ở lại theo dõi, chưa cho xuất viện. Một số phụ huynh cho biết, sáng nay, các bệnh nhi này đã tham dự lễ thiếu nhi tại một nhà thờ trên địa bàn và dùng bánh mì dăm bông do 1 công ty thực phẩm cung cấp tại đây. Sự việc đã được trình báo lên Ban quản lý an toàn thực phẩm TP HCM.

diem tin ngay 2810 xe khach hoang long bi lat

Vào lúc 14h30 ngày 28/10, khi đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại Km 34+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn thuộc địa phận xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), chiếc xe tải chở bí mang BKS 29C - 976.53 chạy từ Lào Cai đi Hà Nội đã đâm vào đuôi xe khách mang BKS 21B - 004.58 chạy cùng chiều. Sau cú đâm mạnh, cả 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng, xe tải lật nghiêng chắn ngang đường khiến toàn bộ số bí trên thùng chiếc xe này văng khắp mặt đường, giao thông hướng về Hà Nội bị ùn tắc kéo dài. Hai người trên xe tải bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và giải quyết vụ tai nạn.

diem tin ngay 2810 xe khach hoang long bi lat

Tối 27/10, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, cả ba chiếc ô tô liên quan đến vụ xe khách của hãng Hoàng Long bị lật tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đều đã bị tạm giữ. Đó là ô tô Ranger mang BKS 14C-03527; xe Innova mang BKS 30A-75414 và xe khách Hoàng Long mang BKS 15B-03099. Vụ lật xe khách Hoàng Long xảy ra tại Km 34+300 chiều Hải Phòng - Hà Nội, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (qua địa phận xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) vào khoảng 19h ngày 26/10. Vụ lật xe khiến 16 người trong xe khách bị thương; xe ô tô khách hư hỏng nặng. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện Vinmec cấp cứu. Các bác sĩ xác định cơ bản 16 người chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khoẻ.

diem tin ngay 2810 xe khach hoang long bi lat

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27/10, trên đoạn sông Hậu thuộc thủy phận xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang xảy ra vụ tai nạn chìm sà lan làm chị T.T.K.B. (28 tuổi) cùng con trai tên T.MT. (2 tuổi) mất tích. Nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh An Giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành tìm kiếm người mất tích. Đến 17h00’ cùng ngày, thi thể của 2 nạn nhân được tìm thấy. Theo người dân chứng kiến, khi sà lan vừa di chuyển thì bị gãy làm đôi và chìm. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

diem tin ngay 2810 xe khach hoang long bi lat

Sáng 28/10, lãnh đạo Công an xã Tiên Hưng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, khoảng 19h ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Đoàn (46 tuổi, ngụ thôn Tân Quang, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng) cầm 1 can xăng đổ ra khắp nhà mình rồi châm lửa đốt. Thời điểm xảy ra sự việc, vợ con ông Đoàn may mắn chạy thoát ra ngoài nên không bị thương. Tuy nhiên, 2 người hàng xóm chạy sang ứng cứu, dập lửa đã bị bỏng nặng. Bản thân ông Đoàn cũng bị bỏng. Cả 3 đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc đang được Công an huyện Tiên Lãng điều tra, làm rõ.

diem tin ngay 2810 xe khach hoang long bi lat

Những năm gần đây, tình trạng độ đèn pha, đèn sương mù, lắp thêm đèn không theo thiết kế của nhà sản xuất trên ôtô khá phổ biến từ xe con tới xe khách, xe tải và cà xe máy. Đây là mối nguy hiểm thường trực đối với người tham gia giao thông, cần nhanh chóng xử lý nghiêm. Nhiều ý kiến trên các diễn đàn, mạng xã hội về ôtô đã bày tỏ bức xúc khi bị những xe độ đèn vô tội vạ gây chói mắt rất nguy hiểm. Nhiều vụ tai nạn, va quệt đã xảy ra do lái xe bị lóa mắt vì đèn xe chiều ngược lại. Ngày 26/10, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thực hiện đúng các quy trình, quy định và hướng đẫn trong công tác kiểm định; kiên quyết từ chối đăng kiểm đối với những phương tiện có lắp thêm thiết bị điện, các trường hợp gắn thêm đèn chiếu sáng phía trước, phía sau xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất.

diem tin ngay 2810 xe khach hoang long bi lat

CQĐT CATP Hà Nội ngày 28/10 cho biết, đơn vị đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố 2 đối tượng Nguyễn Công Trường (25 tuổi, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Dương Thị Quyên (34 tuổi, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội), về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy. Quê quán Lạng Sơn, từng lập gia đình và có 2 con, nhưng sau khi chồng thụ án tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Quyên đã cặp kè với 2 thanh niên kém tuổi mình, và đều lôi kéo “bồ” tham gia hoạt động phạm tội.

Hà Ly (t/h)