Tin tức 15/1: Taxi biến dạng sau va chạm liên hoàn

19:30 | 15/01/2019

295 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nam học sinh bị đánh chấn thương sọ não ở gần nhà; Bắt 5 đối tượng săn bắn động vật hoang dã, thu giữ 2 cá thể Voọc xám; Giả 'trai Tây' định lừa gần 400 triệu của người phụ nữ qua mạng; Taxi tông liên hoàn 2 ôtô ở Sài Gòn, 2 người bị thương nặng... là những tin tức trong nước đáng chú ý ngày 15/1.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 15/1:

tin tuc ngay 151 bat 5 doi tuong san ban dong vat hoang da thu giu 2 ca the vooc xam

Mấy ngày gần đây, gió mạnh, sóng to đã làm 2 đầu bờ kè bảo vệ một bãi rác lớn tại địa bàn ven biển thuộc ấp Xóm Rẫy, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang bị sụp lở nghiêm trọng. Nước biển tràn vào phía trong, nguy cơ cuốn trôi bãi rác bất cứ lúc nào. Mỗi ngày, bãi rác này tiếp nhận hàng chục tấn rác do công ty TNHHMTV Thương mại dịch vụ Mỹ Châu thu gom trên địa bàn huyện Gò Công Đông về. Lượng rác thải tập trung ngày càng nhiều, tồn động trong gần 10 năm qua đến hàng chục nghìn tấn nhưng không được xử lý. Đặc biệt, nước thải từ bãi rác đang đe dọa đến diện tích rừng phòng hộ xung quanh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Chính quyền và nhân dân địa phương đề nghị cấp huyện, tỉnh tiếp tục gia cố bờ kè bị sạt lở bảo vệ bãi rác. Về lâu dài nên di dời bãi rác đến nơi khác vì khi sóng biển xâm thực cuốn trôi bãi rác ra biển thì hậu quả rất nặng nề.

tin tuc ngay 151 bat 5 doi tuong san ban dong vat hoang da thu giu 2 ca the vooc xam

Liên quan đến việc xe ôtô của cán bộ kiểm lâm nghi bị cài mìn, sáng 15/1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết một vật thể lạ được phát hiện giống mìn tự chế được đặt trước cành gạt nước xe ô tô của ông Nguyễn Văn Hữu – Phó phòng Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước chỉ là một viên pháo đã nổ do Trung Quốc sản xuất. “Có thể đó chỉ là một trò đùa nhưng đã khiến nhiều đơn vị liên quan phải mất thời gian vào cuộc. Tại điểm đậu ô tô không có camera an ninh nên khó khăn trong việc xác định người gây ra vụ việc”, đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước nói. Trước đó, sáng 14/1, ông Hữu lái ô tô để đưa tang một người quen. Khi đến khu vực nghĩa trang TP Đồng Xoài, ông Hữu đậu xe ô tô phía ngoài khuôn viên nghĩa trang để vào phía trong làm lễ. Khoảng 15 phút sau khi làm lễ xong, ông Hữu ra lái xe ô tô đi về hướng huyện Đồng Phú. Khi đi đến đoạn cổng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú), ông Hữu dừng xe lại thì phát hiện một vật lạ giống như mìn tự chế được đặt trước đầu xe, ngay vị trí cần gạt nước. Sợ hãi, ông Hữu đã xuống xe bỏ chạy, đồng thời gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng.

tin tuc ngay 151 bat 5 doi tuong san ban dong vat hoang da thu giu 2 ca the vooc xam

Ngày 15/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Hạnh (31 tuổi, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuối năm 2018, chị Mai sử dụng Facebook kết bạn với tài khoản tên Anthony David Johnson. Qua thời gian trò chuyện, Anthony David Johnson giới thiệu là lính Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Syria. Người này hứa sẽ lấy hết số tiền tích lũy (khoảng 274 triệu USD) và một số đồ vật khác đóng vào 1 hộp quà gửi về Việt Nam để nhờ chị Mai giữ hộ. Ít ngay sau, Anthony David Johnson đề nghị chị Mai cung cấp số điện thoại, địa chỉ để gửi quà. Sau đó, có người phụ nữ nói giọng miền Nam giới thiệu là Hiền, nhân viên hải quan làm việc tại sân bay TP HCM điện thoại, nhắn tin cho chị thông báo có quà gửi về từ Syria và yêu cầu đóng số tiền phí hàng không 24 triệu đồng. Do chị nhiều lần bị yêu cầu nộp tiền (gần 400 triệu) để lo thủ tục hải quan nên chị Mai nghi ngờ và trình báo sự việc lên công an. Với nghiệp vụ của mình, công an xác định Hạnh có liên quan vụ việc. Hạnh khai nhận có quen biết với một phụ nữ tại TP HCM tên Hiền. Người này bày cho Hạnh cách thức lừa đảo trên để chiếm đoạt tài sản sau đó chia nhau.

tin tuc ngay 151 bat 5 doi tuong san ban dong vat hoang da thu giu 2 ca the vooc xam
Ngày 15/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Vừ Bá Xênh (40 tuổi, trú xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Xênh là giáo viên trường tiểu học trên địa bàn. Theo cáo trạng của VKSND cùng cấp, vì hám lời, trong thời gian nghỉ hè, Xênh đồng ý móc nối với những người buôn ma túy từ Lào vào nội địa để tiêu thụ.
tin tuc ngay 151 bat 5 doi tuong san ban dong vat hoang da thu giu 2 ca the vooc xam

Ngày 15/1, ông Trần Xuân Cường – Giám đốc VQG Pù Mát (Nghệ An) xác nhận, lực lượng Kiểm lâm của đơn vị vừa bắt được nhóm 5 đối tượng ở bản Liên Hương (xã Tam Quang, huyện Tương Dương) sử dụng súng tự chế săn bắn động vật hoang dã trái phép trong địa phận VQG Pù Mát. Kiểm lâm và nhóm bảo vệ rừng chuyên trách của VQG Pù Mát thu giữ 2 xác cá thể Voọc xám (Trachypithecus phayrei), 5 khẩu súng săn, 1 cá thể lợn rừng còn sống, chân và xương của 1 cá thể lợn rừng sấy khô cùng dây bẫy các loại. Hiện nay, việc sử dụng súng tự chế để săn bắt động vật hoang dã đang diễn ra ngày càng nhiều tại các khu vực miền núi phía Tây Nghệ An. Điều này sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể động vật hoang dã và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tình hình an ninh trật tự.

tin tuc ngay 151 bat 5 doi tuong san ban dong vat hoang da thu giu 2 ca the vooc xam

Khoảng 11 giờ 20 ngày 14/1, tại phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, bà Nguyễn Thị Duyên (57 tuổi, trú tại phường Yên Thịnh) mang thùng phuy đựng xăng (nghi là xăng thơm) đã qua sử dụng sang nhà ông Nguyễn Tiến Thanh (65 tuổi - hàng xóm) để nhờ cắt ra đem về sử dụng. Khi ông Thanh đang dùng chiếc máy cưa cầm tay để cắt thì phuy bất ngờ phát nổ khiến ông Thanh và bà Duyên bị thương nặng. Nghe tiếng nổ lớn, người nhà 2 nạn nhân đã nhanh chóng đưa người bị nạn vào bệnh viện cấp cứu và báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Nạn nhân Duyên bị thương rất nặng và trong tình trạng nguy kịch, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, còn ông Thanh bị thương nhẹ hơn nhưng vẫn đang phải điều trị và theo dõi tại bệnh viện.

tin tuc ngay 151 bat 5 doi tuong san ban dong vat hoang da thu giu 2 ca the vooc xam

Ngày 15/1, một lãnh đạo phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội xác nhận có vụ việc học sinh bị hành hung trên địa bàn và cơ quan công an đang điều tra làm rõ. Theo trình báo của bà Phạm Thanh T. (trú phường Ngọc Thụy), vào khoảng 0h59 ngày 6/1, cháu Hồng Quốc A. (SN 2002, con trai bà T.) có nghe một cuộc điện thoại sau đó mở cửa đi ra ngoài. Một lúc sau, gia đình bà T. nhận được tin cháu A. bị hành hung nằm trên vũng máu, bị thương ở vùng đầu cùng nhiều vết bầm tím trên mặt. cháu A. vừa ra khỏi nhà thì bị một nhóm người hành hung chủ yếu vào vùng đầu dẫn đến chấn thương sọ não, tụ máu não, vỡ hàm, mũi. Hiện tại, nạn nhân phải mổ não và đang trong trạng thái hôn mê sâu, bất tỉnh.

tin tuc ngay 151 bat 5 doi tuong san ban dong vat hoang da thu giu 2 ca the vooc xam

Lúc 13h45 ngày 15/1, tài xế taxi hãng Mai Linh chở nam hành khách lưu thông trên đường Cộng Hòa, hướng sân bay Tân Sơn Nhất đi ngã tư An Sương. Khi đến trước nhà số 18E Cộng Hòa, phường 4 (quận Tân Bình, TP HCM), chiếc taxi Mai Linh va chạm với một taxi và ôtô khác, sau đó phóng lên vỉa hè, húc vào gốc cây sát trạm xe buýt. Cú tông mạnh khiến đầu chiếc taxi Mai Linh dính vào gốc cây, hai bánh xe trước gần rớt ra ngoài. Vụ tai nạn khiến tài xế và nam hành khách bị thương nặng, kẹt trong xe và được người dân cạy cửa đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu.

Hà Ly (t/h)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc