Tin thị trường: Pháp và EU trợ cấp giá khí, Trung Quốc bình ổn thị trường than

09:26 | 25/10/2021

189 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chính phủ Pháp quyết định giữ nguyên giá khí đốt nội địa đến hết năm 2022 và trợ cấp cho người có thu nhập dưới 2.000 EUR/tháng. Biện pháp hỗ trợ tương tự đã được 20/27 quốc gia EU áp dụng.
Tin thị trường: Pháp và EU trợ cấp giá khí, Trung Quốc bình ổn thị trường than

Phát biểu tại diễn đàn Valdai, Tổng thống LB Nga V. Putin cho biết, thiếu hụt khí đốt châu Âu năm nay có thể lên tới 70 tỷ m3, đây là kết quả của thời tiết lạnh (mùa đông 2020-2021), mùa hè nóng và sụt giảm nguồn cung từ phía Mỹ, Trung Đông (khoảng 9 tỷ m3), cũng như sản lượng khai thác nội khối đã giảm 22,5 tỷ m3 trong 6 tháng đầu năm 2021. Một nguyên nhân nữa, là do chính sách tẩy chay hợp đồng dài hạn, chuyển sang cân đối theo giá thị trường (sàn giao dịch) đã đẩy giá khí đốt có lúc lên 2.000 USD/1000m3. Đến nay, về phần mình, LB Nga đã tăng xuất khẩu 11 tỷ m3 và sẵn sàng tiếp tục tăng nguồn cung, khẳng định vai trò nhà cung cấp tin cậy, ngay sau khi cơ quan quản lý Đức cấp phép hoạt động, Gazprom có thể xuất khẩu bổ sung 17,5 tỷ m3 qua đường ống Nord Stream 2.

Trung Quốc và EU là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bị thiệt hại nặng nề bởi khủng hoảng năng lượng – chỉ số giá năng lượng đã tăng 2,75 lần so với thời điểm tháng 11/20, Mỹ cũng bị ảnh hưởng, nhưng ở mức nhẹ hơn (175%). Ngoài yếu tố các nguồn năng lượng sơ cấp, giá kim loại màu, nguyên vật liệu xây dựng tăng cũng đang đẩy giá sản xuất điện NLTT (mặt trời, gió) nhiều nơi trên thế giới tăng theo 25-45%.

Số lượng giàn khoan dầu khí đang hoạt động tại Mỹ tuần kết thúc ngày 22/10 đã giảm xuống 542, lần đầu tiên kể từ đầu tháng 9, trong đó, giàn khoan dầu thô giảm xuống 443, khí đốt tăng lên 99. So với thời gian thấp điểm nhất cùng kỳ năm 2020, số lượng giàn khoan dầu thô tăng 2,46 lần, khí đốt tăng 1,4 lần. Tuy nhiên, hoạt động khai thác dầu khí Mỹ vẫn đang trong trạng thái chờ đợi, sản lượng khai thác tuần giảm 100.000 bpd xuống 11,3 triệu bpd, bất chấp giá dầu WTI vượt 85 USD/thùng – cao nhất kể từ 2014.

Chính phủ Pháp quyết định giữ nguyên giá khí đốt nội địa đến hết năm 2022 và trợ cấp cho người có thu nhập dưới 2.000 EUR/tháng khoản tiền 100 EUR cho khoảng 38 triệu người nhằm bù đắp chi phí năng lượng sinh hoạt phát sinh (500-600 EUR). Biện pháp hỗ trợ tương tự đã được 20/27 quốc gia EU áp dụng. Ngân sách Pháp dự chi cho mục đích này 3,8 tỷ EUR.

Giá than nhiệt Trung Quốc ngày 21/10 đã giảm mạnh 30% xuống quanh mốc 200 USD/tấn nhưng vẫn cao hơn 1,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi Ủy ban cải cách nhà nước (NDRC) tuyên bố sẽ áp dụng mọi biện pháp bình ổn thị trường, theo đó yêu cầu các nhà sản xuất tăng gấp sản lượng và khống chế giá trần, đặt mục tiêu khai thác tối thiểu 12 triệu tấn/ngày, tương đương tăng nguồn cung 100 triệu tấn đến cuối năm 2021.

Viễn Đông