Tin nóng thế giới hôm nay - 24/12
1. Châu Âu siết an ninh trước thềm Giáng sinh
Ngày 24/12, Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace cho biết mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đang hồi sinh và tìm cách tiến hành các vụ tấn công nhằm vào máy bay của các nước châu Âu. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo công dân nước này về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Barcelona, Tây Ban Nha, trong dịp Giáng sinh và Năm mới 2019. Mỹ lưu ý các lực lượng chức năng Tây Ban Nha và người dân tăng cường cảnh giác cao xung quanh các khu vực lưu thông phương tiện, trong đó các các xe buýt, tại khu vực Las Ramblas của Barcelona trong Giáng sinh và Năm mới. Các phần tử khủng bố có thể tấn công các địa điểm du lịch, các trung tâm giao thông và những khu vực công cộng khác.
![]() |
2. Số nạn nhân thảm họa sóng thần Indonesia tiếp tục tăng mạnh
Giới chức Indonesia cho biết trong ngày 24/12 lực lượng cứu hộ tiếp tục đẩy nhanh việc tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt sau thảm họa sóng thần kinh hoàng tấn công eo biển Sunda, giữa 2 đảo Sumatra và Java, Indonesia trước đó 2 ngày. Theo số liệu mới nhất, tính đến sáng ngày 24/12, Cơ quan thảm họa Indonesia cho biết thảm họa thiên nhiên mới nhất đã khiến 280 người chết, khoảng 850 người khách bị thương và 28 người mất tích. Thảm họa thiên nhiên mới nhất ở quốc đảo Đông Nam Á được cho là xảy ra sau một vụ phun trào và sạt lở của núi lửa Anak Krakatau.
3. Cựu Thủ tướng Đức chỉ rõ ý đồ Mỹ ngăn Nord Stream-2
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Đức Welt am Sonntag ngày 24/12 nhận xét rằng Mỹ gây sức ép lên các quốc gia tham gia dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2 của Nga không phải để dành sự ủng hộ đặc biệt với Ukraine mà thực chất là muốn bán khí hóa lỏng cho Đức, thứ khí hóa lỏng có chất lượng kém hơn nhưng giá cả đắt hơn khí đốt vận chuyển qua đường ống thuộc Nord Stream-2 của Nga. Cựu Thủ tướng Đức nhấn mạnh, Berlin cần phải độc lập các chính sách thương mại của mình với Mỹ. Washington cần phải ở vị trí không thể ra lệnh cho giới chức Berlin về việc Đức có thể giao thương với ai.
4. Đặc phái viên Mỹ về Ukraine nêu điều kiện thăm Nga
Theo Sputniknews, đặc phái viên Mỹ về Ukraine Kurt Volker ngày 24/12 đã bày tỏ sẵn sàng thăm Nga trong năm 2019, trong trường hợp các thủy thủ Ukraine bị Moscow bắt giữ gần đây ở eo biển Kerch được thả. Quan chức này cho rằng sẽ không thích hợp để ông tổ chức một chuyến thăm Nga vào tháng 12 này như đã định. Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng có thể thăm Nga trong năm 2019, ngay sau khi Moscow thả các thủy thủ Ukraine.
5. Khủng bố đẫm máu ở Nigeria
Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công xảy ra tại bang Zamfara, miền Bắc Nigeria. Cảnh sát Nigeria cho biết vụ tấn công do một nhóm tay súng chưa rõ danh tính tiến hành tại làng Magami, huyện Faru thuộc khu Maradun, bang Zamfara. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau một cuộc tấn công đẫm máu khác tại bang Zamfara hồi giữa tuần trước khiến 25 người thiệt mạng. Nhiều quan chức bang, trong đó có Thống đốc Sanusi Rikiji, đã đến viếng lễ tang một số nạn nhân trong vụ thảm sát này. Đại diện cảnh sát bang Zamfara, ông Muhammed Shedu, cho biết chính quyền địa phương đã triển khai thêm nhiều sỹ quan cảnh sát để ngăn chặn các vụ tấn công tương tự tại khu vực. Hai bang vùng Tây Bắc Nigeria là Zamfara và Kaduna đã chứng kiến nhiều vụ xả súng dữ dội trong vòng 6 tháng qua.
6. Venezuela ngăn cản Mỹ thăm dò dầu khí
Bộ Ngoại giao Guyana ngày 24/12 cáo buộc hải quân nước láng giềng Venezuela cuối tuần trước chặn trái phép một tàu thăm dò thuộc tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon Mobil đang hoạt động tại vùng biển được cho là thuộc chủ quyền nước này, theo Reuters. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Venezuela khẳng định hải quân nước này trong khi tuần tra đã phát hiện hai tàu thăm dò mang cờ Bahamas do Exxon Mobil thuê đang hoạt động trong khu vực lãnh hải của mình và đã áp dụng các quy tắc quốc tế thích hợp với các tàu này.
Bộ này cho biết sau khi bị ngăn chặn, thuyền trưởng hai tàu trên khai với hải quân Venezuela rằng họ đã nhận được giấy phép hoạt động của chính phủ Guyana. Hai tàu sau đó đã quay lại sau khi được thông báo "Guyana không có quyền tài phán ở khu vực này".
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thường xuyên chỉ trích việc Guyana cho phép thăm dò dầu khí ở vùng biển ngoài khơi Esequibo, khu vực rừng rậm thưa thớt dân cư đang tranh chấp giữa Venezuela và Guyana.
![]() |
![]() |
H.Phan
t/h
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025