Tin mới nhất về vụ nổ ở Khu công nghiệp Đại Đồng (TP Từ Sơn, Bắc Ninh)

16:34 | 30/08/2022

351 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 30/8, một vụ nổ đường ống tháp xử lý khí xảy ra tại Công ty TNHH Seo Jin Auto (Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) khiến 34 công nhân đang làm việc tại nhà máy bị thương. Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngày 30/8, lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bắc Ninh thông tin ban đầu vụ nổ đường ống tháp xử lý khí tại Công ty TNHH Seojin Auto (Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, TP Từ Sơn) khiến 34 người bị thương.

34 công nhân bị thương sau vụ nổ lớn ở khu công nghiệp - 1
Nhiều công nhân bị thương được đưa vào sơ cứu ngay gần hiện trường (Ảnh: DT).

Theo đó, vụ nổ lớn xảy ra vào lúc 9h10 sáng 30/8, tại khu vực tầng 3, Công ty TNHH Seojin Auto.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn, điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả.

Tin mới nhất về vụ nổ ở Khu công nghiệp Đại Đồng (TP Từ Sơn, Bắc Ninh)
Vụ nổ khiến 34 công nhân bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: DV)

Đến 11h22 cùng ngày, 34 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Sức khỏe của các nạn nhân tạm thời ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng và Công ty TNHH Seojin Auto thăm hỏi, động viên nạn nhân, đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin mới nhất về vụ nổ ở Khu công nghiệp Đại Đồng (TP Từ Sơn, Bắc Ninh)
Mảnh vỡ từ sức ép vụ nổ vung vãi khắp hiện trường (Ảnh: VTC)

Trước đó, các nhân chứng cho biết, vụ nổ khiến cửa kính công ty vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ bắn vương vãi ra sàn. Tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng loạn. Ngay sau đó xe cấp cứu có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Phúc - Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết có 34 công nhân bị bỏng do áp suất khí gas gây ra. Theo ông Phúc, rất may thời điểm xảy ra sự việc, các công nhân đứng ở xa nên không có ai nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ cháy lớn trong khu công nghiệp: Công ty 12.000m2 bị thiêu rụiVụ cháy lớn trong khu công nghiệp: Công ty 12.000m2 bị thiêu rụi
Ít nhất 5 doanh nghiệp thiệt hại sau vụ cháy KCN Sóng ThầnÍt nhất 5 doanh nghiệp thiệt hại sau vụ cháy KCN Sóng Thần

P.V