Tiểu thương Hàng Mã đồng loạt treo biển “Cấm chụp ảnh”, khách muốn chụp phải bỏ phí?

08:13 | 08/09/2019

731 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cận kề dịp lễ Trung thu, nhiều cửa hàng ở Hàng Mã (Hà Nội) đồng loạt treo biển “Không chụp ảnh” hoặc “Chụp ảnh thu phí 10.000 – 20.000đ/ lượt”. Đây không phải lần đầu tiên Hàng Mã xuất hiện những tấm biển này, nhưng năm nay mật độ treo biển dày đặc và những người bán hàng cũng tỏ thái độ “quyết liệt” hơn.
Tiểu thương Hàng Mã đồng loạt treo biển “Cấm chụp ảnh”, khách muốn chụp phải bỏ phí?
Hàng Mã nổi tiếng là địa điểm cho ra đời nhiều bộ ảnh đẹp, đặc biệt trong dịp Tết trung thu. Nhiều bạn trẻ đến đây không chỉ để mua sắm mà coi đó là một điểm vui chơi; chụp ảnh lý tưởng.
Tiểu thương Hàng Mã đồng loạt treo biển “Cấm chụp ảnh”, khách muốn chụp phải bỏ phí?
Việc biến khu chợ trung thu truyền thống số một Hà Nội thành địa điểm chụp ảnh vô tình gây ra các tình trạng như ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ; ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ kinh doanh: Đứng tạo dáng quá lâu trước cửa hàng, sử dụng mặt hàng kinh doanh làm phụ kiện chụp ảnh sau đó không mua…
Tiểu thương Hàng Mã đồng loạt treo biển “Cấm chụp ảnh”, khách muốn chụp phải bỏ phí?
Tiểu thương Hàng Mã đồng loạt treo biển “Cấm chụp ảnh”, khách muốn chụp phải bỏ phí?
Nhiều chủ cửa hàng tỏ ra bức xúc với tình trạng này nên đề các biển “không chụp ảnh”; “Hãy là người chụp ảnh văn minh”;…
Tiểu thương Hàng Mã đồng loạt treo biển “Cấm chụp ảnh”, khách muốn chụp phải bỏ phí?
Một người bán hàng trên phố Hàng Mã cho biết, vào những ngày giáp lễ trung thu lượng người đổ về đây rất đông, việc các bạn đứng quá lâu một chỗ chụp ảnh sẽ làm cho việc đi lại trở nên khó khăn. Cô cũng cho biết thêm cửa hàng mình nhiều khi rất đông người nhưng lại không bán được gì vì mọi người chỉ đến để chụp ảnh.
Tiểu thương Hàng Mã đồng loạt treo biển “Cấm chụp ảnh”, khách muốn chụp phải bỏ phí?
Tấm biển ghi rõ “Hãy là người chụp ảnh văn minh”, được đặt ở vị trí dễ quan sát.
Tiểu thương Hàng Mã đồng loạt treo biển “Cấm chụp ảnh”, khách muốn chụp phải bỏ phí?
Mục đích thực sự của những tấm biển này không phải để thu tiền, kiếm thêm từ việc chụp hình của khách hàng mà để nhắc nhở mọi người không tụ tập đông trước cửa hàng ảnh hưởng đến việc kinh doanh.
Tiểu thương Hàng Mã đồng loạt treo biển “Cấm chụp ảnh”, khách muốn chụp phải bỏ phí?
Môt hình ảnh quen thuộc khi đến Hàng Mã những ngày này
Tiểu thương Hàng Mã đồng loạt treo biển “Cấm chụp ảnh”, khách muốn chụp phải bỏ phí?
Bạn Thanh Mai (Đống Đa) cho biết: “Mình khá bất ngờ khi thấy những tấm biển này, đi qua đây cũng không dám giơ máy lên chụp hình. Nhưng mình nghĩ người bán hàng cũng có lý do hợp lý khi đề những tấm biển đó.”
Tiểu thương Hàng Mã đồng loạt treo biển “Cấm chụp ảnh”, khách muốn chụp phải bỏ phí?
Thực tế không phải cửa hàng nào ở Hàng Mã cũng đề biển cấm chụp hình. Việc chụp hình sẽ dễ dàng hơn nếu người chụp xin phép và chụp hình có ý thức.

Theo Dân trí

Mang “Vầng trăng cổ tích” đến với bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu TW
Dân buôn hốt hoảng vì bán bánh trung thu online cũng bị phạt vài chục triệu
Nhiều hoạt động văn hóa tại “Tết Trung thu phố cổ 2019”
Phố Hàng Mã nhộn nhịp mùa Tết Trung thu

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc