Tiền Giang: Bắt giữ nghi phạm chém thiếu niên 16 tuổi tử vong

14:20 | 16/09/2019

1,075 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 16/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ Thái Minh Thiện (23 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) để điều tra vì có liên quan đến một vụ đánh nhau dẫn đến chết người trên địa bàn xã Long Định, huyện Châu Thành.
tien giang bat giu nghi pham chem thieu nien 16 tuoi tu vongTiền Giang: Một thiếu niên bị chém tử vong trước cửa quán nhậu
tien giang bat giu nghi pham chem thieu nien 16 tuoi tu vong
Đối tượng Thái Minh Thiện tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/9, Phạm Văn K. (SN 2003, ngụ xã Long Hưng A, huyện Châu Thành) cùng một số người bạn tụ tập ăn uống tại quán nhậu G.N.M. (ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành).

Trong cuộc nhậu, Nguyễn Minh Chánh (SN 1998, ngụ huyện Châu Thành) nói muốn giải quyết mâu thuẫn với một người. Sau đó, Chánh đi mượn dao rồi cả nhóm rời đi tìm đối thủ nhưng không gặp. Cả 3 tiếp tục quay về quán, cất giấu hung khí vào một cột điện gần đó rồi nhậu tiếp.

Đến khoảng 23h cùng ngày, tàn cuộc nhậu, nhóm của K. đứng dậy ra về. Do quên lấy hung khí nên K. và Chánh lại quay lại quán để lấy. Lúc này, một nhóm thanh niên khác bất ngờ xông vào đánh, chém, khiến cả hai bị thương gục xuống đường. Riêng K. do mất quá nhiều máu đã tử vong sau đó.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã triệu tập các thanh niên liên quan gồm: Thái Minh Thiện (SN 1996); Thái Minh Thiện Em (SN 1997); Nguyễn Phong Quí (SN 2000), Trần Thiên Thạch (SN 1997), Mai Quốc Sang (SN 1997 tuổi), Trần Ngọc Khanh (SN 1996) và Trần Ngọc Minh Sang (SN 1996, tất cả cùng ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang).

Bước đầu, tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, tối ngày xảy ra vụ án, nhóm của các đối tượng đang ngồi nhậu tại quán thì nghe thấy nhóm của K. bàn chuyện mang hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 23h, thấy nhóm của K. về rồi nhưng quay lại nên Thái Minh Thiện cầm dao đến "hỏi chuyện". Sau đó, Thiện dùng dao chém K., Chánh rồi bỏ trốn. Đến ngày 13/9, Thiện cùng Thiện Em và Sang đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Lâm Anh (t/h)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc