Thuế quan của Trung Quốc kéo xuất khẩu dầu thô của Mỹ giảm
![]() |
| Ảnh: OP |
Vào ngày 2/2 mức thuế chung 10% của Mỹ đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực, nước này đã đáp trả bằng một số mức thuế trả đũa có cân nhắc, bao gồm mức thuế 15% đối với LNG và 10% đối với dầu thô nhập khẩu từ Mỹ.
Dầu thô của Mỹ chiếm khoảng 5% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc vào năm 2024, vì các nhà máy lọc dầu Trung Quốc nhập khẩu khoảng 166.000 thùng mỗi ngày (bpd) khối lượng dầu thô của Mỹ, theo dữ liệu theo dõi tàu của Kpler được Reuters trích dẫn.
Dự kiến Trung Quốc sẽ giảm đáng kể hoặc dừng hoàn toàn việc nhập khẩu dầu thô của Mỹ do thuế quan.
Theo Kpler, điều này có thể góp phần làm giảm nhu cầu chung của quốc tế đối với dầu của Mỹ.
Dữ liệu theo dõi dòng chảy thương mại cho thấy, xuất khẩu dầu thô của Mỹ đạt mức kỷ lục hơn 4 triệu thùng/ngày vào năm 2023 và về cơ bản là không đổi vào năm ngoái.
Theo ước tính của Kpler, xuất khẩu dầu thô của Mỹ chỉ tăng nhẹ vào năm ngoái so với năm trước và chỉ tăng 24.000 thùng/ngày lên mức trung bình 3,8 triệu thùng/ngày vào năm 2024.
Xuất khẩu dầu thô của Mỹ có thể đạt đỉnh và "thuế quan trả đũa của Trung Quốc chỉ có thể đẩy nhanh hơn nữa quá trình này", nhà phân tích Matt Smith của Kpler nói với Reuters.
Dữ liệu từ Vortexa cho thấy, xuất khẩu đường biển của Mỹ đạt trung bình 3,9 triệu thùng/ngày vào năm 2024, giảm so với mức 4 triệu thùng/ngày vào năm 2023.
Rohit Rathod, nhà phân tích thị trường dầu mỏ cấp cao tại Vortexa, cho biết vào tháng trước rằng: "Xuất khẩu dầu thô của Mỹ bắt đầu trì trệ trong nửa cuối năm 2024 khi Mỹ, nước xuất khẩu lớn nhất, cho thấy dấu hiệu chậm lại".
Xuất khẩu dầu thô của Mỹ có thể giảm xuống còn 3,6 triệu thùng/ngày trong năm nay, đặc biệt là nếu Chính quyền Tổng thống Trump ban hành thuế quan đối với Mexico và Canada - hiện đang tạm dừng cho đến ngày 4/3 - và nhiều loại dầu chua trung bình của Mỹ, chẳng hạn như Mars và Southern Green Canyon, được giữ lại để tinh chế trong nước, Rathod của Vortexa nói với Reuters.
Bình An
Reu/OP
-
Tòa án Tối cao Mỹ có thể cho phép Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga
-
Một năm cầm quyền của ông Trump: Bức tranh năng lượng thay đổi ra sao? (Kỳ 2)
-
Một năm cầm quyền của ông Trump: Bức tranh năng lượng thay đổi ra sao? (Kỳ 1)
-
Châu Á thận trọng với năng lượng Mỹ giữa vòng xoáy thuế quan và địa chính trị
-
Canada hóa giải căng thẳng thuế quan với ông Trump như thế nào?
-
Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông
-
Cung ứng xăng dầu vẫn bảo đảm, Việt Nam chưa cần dùng nguồn dự trữ quốc gia
-
GE Vernova thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam
-
Việt Nam có nhiều dư địa phát triển ngành nhiên liệu sinh học
-
Hà Nội yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để đứt gãy chuỗi cung ứng


