Thủ tướng Iraq tuyên bố từ chức
Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi |
Thủ tướng Abdul Mahdi ngày 29/11 cho biết: "Tôi sẽ nộp đơn từ chức người đứng đầu chính phủ lên Hạ viện và để Quốc hội cân nhắc các lựa chọn thay thế".
Theo Văn phòng Thủ tướng Iraq, ông Mahdi đưa ra quyết định từ chức sau lời kêu gọi của lãnh tụ tinh thần, Đại giáo chủ Hồi giáo dòng Shiite Iraq Ali al-Sistani. Thực tế, Thủ tướng Mahdi chỉ mới cầm quyền được hơn một năm tại Iraq.
Trước đó, Đại giáo chủ Ali al-Sistani đã kêu gọi thay đổi ban lãnh đạo đất nước, bởi Iraq đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn do làn sóng biểu tình phản đối chính phủ kéo dài trong nhiều tuần qua.
Bộ Y tế Iraq thông báo, tổng số người chết do các cuộc biểu tình trên khắp cả nước đã lên tới 400 người. Song, con số trên thực tế có thể còn cao hơn.
Tình trạng bất ổn tại Iraq bắt đầu nổ ra từ đầu tháng 10 và ngày càng leo thang. Người dân Iraq yêu cầu giải tán chính phủ và có các biện pháp nhằm chấm dứt khủng hoảng kinh tế.
Bình An
SPN
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí