Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

13:59 | 13/09/2023

292 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 796/CĐ-TTg về vụ cháy chung cư mini tại ngách 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy

Công điện nêu rõ hồi 23h22 ngày 12/9/2023, xảy ra vụ cháy nhà dân (9 tầng, 1 tum) tại ngách 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người bị thương vong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các chung cư mi ni, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả

Sáng 13/9, ngay sau khi kiểm tra hiện trường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì làm việc về vụ cháy chung cư mini tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội
Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năngtập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả.

Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng thành phố, cấp ủy, chính quyền quận, phường tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời, tốt nhất cho các hộ dân; Công an thành phố bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng Công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và chỉ đạo, thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn. Đến 5h ngày 13/9, thống kê sơ bộ cho biết đã thực hiện cứu nạn thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người.

Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại quận Thanh Xuân

Ngày 13/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2944/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại số 37, ngách 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại số 37, ngách 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội giao:

Giám đốc Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định pháp luật (nếu có).

Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các Trường của Thành phố đảm bảo kịp thời, theo quy định.

Giám đốc các đơn vị: Sở Y tế, Công an Thành phố, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo vệ sinh, môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy, chỉ đạo các cơ sở y tế chăm sóc tốt nhất những nạn nhân đang được cấp cứu tại cơ sở y tế, báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

* Ngay trong đêm qua, MTTQ thành phố Hà Nội và quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường, cung cấp nước uống, đồ ăn, đồ dùng thiết yếu cho các nạn nhân và các lực lượng tham gia cứu hộ. Đầu giờ chiều nay, khi các bệnh nhân được cấp cứu trong Hà Nội dần ổn định, MTTQ thành phố Hà Nội sẽ thăm hỏi và hỗ trợ mỗi người mất 5 triệu đồng, mỗi người bị thương (bao gồm cả nạn nhân và lực lượng cứu hộ) 3 triệu đồng.

Các bệnh viện tích cực cấp cứu cho các nạn nhân

Theo thông tin từ bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đã tiếp nhận gần 30 bệnh nhân là nạn nhân vụ cháy. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở các mức độ khác nhau, chủ yếu ngạt khói, bị chấn thương.

Trung tâm Nhi khoa tiếp nhận 7 bệnh nhân, trong đó có trẻ nhỏ nhất 8 tháng, lớn nhất là 10 tuổi. Trung tâm chống độc đã tiếp nhận 7 nạn nhân. Trong đó, có 1 ca nặng chẩn đoán ngộ độc CO2, tổn thương đường hô hấp nghi ngờ tổn thương phổi. Sau cấp cứu, tình trạng ổn định hơn, tuy nhiên tiên lượng nặng. 6 ca còn lại đang được điều trị tích cực, các xét nghiệm ngộ độc CO không quá cao, tiếp tục theo dõi tại viện.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội
Nạn nhân vụ cháy được điều trị tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Theo PGS - TS - Bác sỹ Vũ Hoàng Phương cho biết, sau tiếp nhận thông tin có vụ cháy tại phố Khương Hạ, bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động tất cả các khoa chuyên môn vào công tác đón, cấp cứu bệnh nhân. Từ đêm 12/9 bệnh viện đã tiếp nhận 7 trường hợp là nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân.

Trong số này có 1 trường hợp tử vong, 1 trường hợp nhảy từ tầng cao bị đa chấn thương đã được phẫu thuật ngay, hiện bệnh nhân đã ổn định. 3 trường hợp bị thương nhẹ đã được ra viện. Như vậy, bệnh viện còn đang điều trị cho 2 bệnh nhân là nạn nhân vụ cháy.

Hà Nội: 54 người được đưa đi cấp cứu trong vụ cháy tại phố Khương HạHà Nội: 54 người được đưa đi cấp cứu trong vụ cháy tại phố Khương Hạ

Quang Phú