Thông tin thêm về vụ tai nạn trên đèo Prenn

15:35 | 19/06/2016

841 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiếc xe chở khoảng 40 hành khách đang đổ dốc hướng về thác Prenn để tham quan thì bất ngờ mất lái và lao vào xe chở theo 20 người. 
thong tin them ve vu tai nan tren deo prenn
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Khoảng 10h30 ngày 19/6, trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Prenn (cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 10 km) xảy ra vụ tai nạn khiến 8 người thiệt mạng. Thời điểm trên, xe mang biển số 60B-029.68 lưu thông theo hướng từ TP Đà Lạt về TP HCM. Đến đoạn đường đèo Prenn đang thi công nâng cấp, xe này mất lái tông vào một công nhân đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông.

Vụ tai nạn khiến người công nhân thiệt mạng. Không dừng lại đó, chiếc xe tiếp tục lao vào và đâm trượt dài phía bên hông trái ô tô mang biển số 86B-007.25 chạy theo chiều ngược lại.

Xe mang biển số 60B-029.68 chỉ dừng lại khi lao lên vách núi và lật nghiêng bên đường.

Nhận tin, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, xe khách 86B-00725 chở khoảng 20 người được xác định xuất phát từ TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) lúc 6 giờ sáng nay.

thong tin them ve vu tai nan tren deo prenn
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt (ngoài cùng bên trái) thăm hỏi người bị nạn (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Người tài xế không thể lách được xe 60B-02968 đang mất thắng chạy với tốc độ cao. Chiếc xe này chở hơn 40 người đang trên đường xuống tham quan thác Prenn.

Tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, 16 nạn nhân đang được điều trị, gồm: 1 người nguy kịch, 4 người bị thương nặng và những nạn nhân còn lại bị thương nhẹ. Tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ, 4 nạn nhân bị thương nhẹ đang được điều trị tại đây.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để thăm hỏi và chia sẻ với các nạn nhân. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trao tiền hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng để cứu chữa các nạn nhân bị thương và các sở ngành liên quan lo công tác hậu cần, nơi ăn ở cho gia đình các nạn nhân.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng sẽ bố trí xe đưa các nạn nhân tử vong về nhà để lo hậu sự.

Danh sách nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Ngọc Quang (1979), quê Đồng Nai (tài xế xe 60B-029.68) chấn thương sọ não, trong tình trạng nguy kịch.

2. Hồ Trung Tín (SN 2005), chấn thương đầu (đã xuất viện)

3. Nguyễn Thị Hà (SN 1979), chấn thương đầu

4. Hồ Ngọc Thanh Trúc (SN 1987), đa xây xát, đã xuất viện

5. Trần Thị Ngọc Giàu (SN 1989), chấn thương đùi, đã xuất viện

6. Nguyễn Minh Hồng (SN 1955), chấn thương đùi, đã xuất viện

7. Mai Chiến Sáng (SN 1983), chấn thương đùi

8. Mai Tuấn Kiệt (SN 2012), chấn thương đầu

9. Lê Thị Kiều Nương (SN1988), đa chấn thương, đã xuất viện

10. Huỳnh Thị Như Ý (SN 2011), chấn thương đầu, đã xuất viện

11. Mai Huỳnh Anh (SN 2008) chấn thương đầu, đã xuất viện

12. Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1991), đa xây xát, đã xuất viện

13. Mai Kim Ngân (SN 1987) đa xây xát, đã xuất viện

14. Lê Thị Trinh (SN 1945), chấn thương đùi, đã xuất viện

15. Ngô Thị Phương (SN 1964), chấn thương lưng

16. Đặng Minh Mẫn (2009), chấn thương chân, đã xuất viện

thong tin them ve vu tai nan tren deo prenn

Tai nạn trên đèo Prenn, 8 người thiệt mạng

Trưa 19/6, Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đèo Prenn làm rõ nguyên nhân.

thong tin them ve vu tai nan tren deo prenn

Xe container húc nát dải phân cách rồi đâm vào nhà dân

Sáng 18/6, chiếc xe container đang lưu thông thì bánh xe nổ, húc văng dải phân cách giữa rồi đâm thẳng vào nhà dân.

thong tin them ve vu tai nan tren deo prenn

Bàn giao thi thể 12 nạn nhân vụ TNGT ở Bình Thuận

Chiều 24/5, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất việc bàn giao thi thể của 12 người thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc giữa 2 xe khách giường nằm vào rạng sáng 22/5.

Trần Phương